Nhà môi giới gốc Việt đưa Quang Hải sang Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo tiết lộ từ nhật báo L'Equipe, Phi Hung Ta Van - nhà môi giới người Pháp gốc Việt, là người đứng sau thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Quang Hải sang Pau FC.

Theo L'Equipe, Quang Hải sang Pháp từ tháng 5 để thương lượng cùng Pau FC. Dù có người đại diện Nguyễn Đắc Văn khá sành sỏi ở châu Âu, nhưng để có thể trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo CLB Pau, Quang Hải phải thông qua nhà môi giới người Pháp gốc Việt - Phi Hung Ta Van.

Joel Lopez - phó chủ tịch của Pau FC chia sẻ Phi Hung Ta Van là người góp công đầu trong "vụ chuyển nhượng đặc biệt" này.

Quang Hải (thứ 3 từ trái qua) tự tin đứng giữa các đồng đội to cao ở Pau FC

Quang Hải (thứ 3 từ trái qua) tự tin đứng giữa các đồng đội to cao ở Pau FC

Nhà môi giới người Pháp gốc Việt này hiện là chủ tịch công ty môi giới MYG Invest, cũng là đại diện của Billy Ketkeophomphone, tiền đạo người Pháp gốc Lào từng gây sốt ở AFF Cup 2020.

"Chúng tôi cũng là đại diện của Billy Ketkeophomphone, tiền đạo người Pháp gốc Lào từng chơi bóng tại Ligue 1. Anh ấy đã hoàn tất thủ tục giấy tờ để chơi cho ĐT Lào từ tháng 1-2021. Khi Lào gặp Việt Nam tại AFF Cup, những người Việt Nam bắt đầu để ý tới tôi vì tôi có một nửa dòng máu Việt", Phi Hung Ta Van chia sẻ trên L'Equipe.

Quang Hải và nhà môi giới Phi Hung Ta Van (Ảnh: Nguyễn Đắc Văn)

Quang Hải và nhà môi giới Phi Hung Ta Van (Ảnh: Nguyễn Đắc Văn)

Nhà môi giới này cũng tiết lộ việc Quang Hải là người chủ động tìm cơ hội ở châu Âu, sau khi hết hợp đồng với CLB Hà Nội. "Tôi đã nghe nói về Quang Hải, nhưng tôi không thể hình dung được độ nổi tiếng của cậu ấy tại Việt Nam", Ta Van nói.

Với những tố chất đặc biệt của Quang Hải và mục đích cũng như nguyện vọng của anh ở Pháp, Phi Hung Ta Van đã nghĩ đến Pau FC, nơi nhà môi giới này có mối quan hệ tốt.

Thế nên, dù phó chủ tịch của Pau FC - Joel Lopez nhận định việc Quang Hải chủ động muốn đến đội bóng này là điều "bất thường", tiền vệ sinh năm 1997 vẫn gia nhập thành công và đang có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của mình.

Quang Hải nỗ lực chứng minh năng lực tại châu Âu

Quang Hải nỗ lực chứng minh năng lực tại châu Âu

"Chúng tôi là một CLB gia đình. Chúng tôi đã quen với việc khám phá các giải vô địch khác, các châu lục khác nhằm tuyển mộ cầu thủ. Nhưng khi Pierre (tên Pháp của Phi Hung Ta Van) nói về Quang Hải, đó là chuyện bất thường", ông Joel Lopez nói.

Sau đó, khi đọc thông tin và xem video về Quang Hải, cả ban lãnh đạo CLB Pau lẫn HLV Didier Tholot đều thích thú và phấn khích trước tài năng của tiền vệ ĐT Việt Nam.

Quang Hải được khẳng định có một kế hoạch rõ ràng và chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất khi đến với Pau, đội bóng ở một miền đất hoàn toàn mới, nơi cầu thủ này phải bắt đầu từ con số 0.