Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vùng biên giới giáp Trung Quốc

ANTD.VN -Ngày 30-6, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm một khu vực gần biên giới với Trung Quốc trong một nỗ lực rõ ràng để thúc đẩy hợp tác kinh tế với Bắc Kinh.

Ông Kim Jong-un thăm trang trại trồng sậy

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thăm một trang trại trồng sậy ở huyện Sindo, phía Bắc tỉnh Pyongan, giáp với tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc.

Vùng này, hiếm khi được lãnh đạo hàng đầu của đất nước đến thăm. 

Trong huyện Sindo có đảo Hwangkumpyong. Hòn đảo này tổ chức một dự án kinh tế chung giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh nhưng đã bị đình chỉ kể từ khi ông Jang Song-thaek chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị tử hình. Ông Jang Song-thaek được nhắc đến là một lãnh đạo gần Trung Quốc vào năm 2013.

Hòn đảo, nằm trên sông Áp Lục chảy qua cả hai quốc gia, được cho là sẽ tổ chức một khu kinh tế đặc biệt dành riêng cho việc buôn bán hàng hóa.

Thăm cầu cảng trên sông Áp Lục 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát cùng với ông Kim Song-nam, Phó Trưởng Ban đối ngoại Đảng Lao động Triều Tiên, người được coi là phụ trách quan hệ với Trung Quốc trong đảng.

Sau năm 2017 chứng kiến căng thẳng gia tăng do các cuộc thử nghiệm vũ khí liên tục của Triều Tiên, đồng minh thương mại chính của Triều Tiên đã thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với đất nước này. Tuy vậy, gần đây Trung Quốc đã chủ trương rút dần các biện pháp trừng phạt sau khi lãnh đạo Kim Jong-un dẫn đầu các cuộc trao đổi ngoại giao song phương.