Nhà báo Trung Nghĩa: Messi và Argentina được trông chờ vô địch World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn An ninh Thủ đô Cuối tuần ngày 17-12, nhà báo Trung Nghĩa từ Thủ đô Doha (Qatar) đánh giá: “Chung kết World Cup 2022 là trận đấu trong mơ khi 2 đội mạnh và xứng đáng nhất của giải đấu này là Argentina và Pháp đã gặp nhau để tranh Cúp vàng. Argentina với siêu sao Lionel Messi được yêu thích lên ngôi, song họ vấp phải rào cản là những chú gà trống Gô-loa (Gaulois) quá đồng đều, toàn diện”.

Chung kết World Cup 2022 diễn ra lúc 22h ngày 18-12 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Lusail lớn nhất Qatar với sức chứa 88.966 chỗ. Quả bóng Al Hilm (giấc mơ) trên sân cỏ Lusail sẽ chứng kiến trận thư hùng được chờ đợi nhất tại giải đấu ở Qatar.

- Phóng viên: Nhìn lại hành trình đi đến trận chung kết của hai đội Argentina và Pháp mà anh đánh giá là “mạnh và xứng đáng nhất”, theo anh có những điều gì ấn tượng nhất?

Argentina - Pháp hứa hẹn là trận chung kết hấp dẫn

Argentina - Pháp hứa hẹn là trận chung kết hấp dẫn

- Nhà báo Trung Nghĩa: Trước hết, cả Argentina và Pháp đều cùng có 5 trận thắng và 1 trận thua (vòng bảng) trong hành trình đến chung kết. Argentina bất ngờ để thua Saudi Arabia 1-2 trong trận ra quân ở sân Lusail dù Messi đã mở tỷ số trước. Đây có thể xem là một trong những sự kiện bất ngờ lớn nhất World Cup 2022. Dẫu vậy, Argentina trong tư thế ứng viên vô địch đã gượng dậy rất nhanh, nếu không muốn nói là chính sự tổn thương đã khiến các tuyển thủ La Albiceleste (biệt danh của Argentina) tập trung hơn, chắc chắn hơn và bùng nổ hơn. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đánh bại các đối thủ Mexico, Ba Lan, Úc và Croatia (bán kết) rất thuyết phục. Đội duy nhất làm khó họ là Hà Lan ở tứ kết, nhưng các cầu thủ Argentina đã vượt qua “cơn lốc màu da cam” bằng bản lĩnh và sự lạnh lùng ở lượt đá phạt đền.

Về đội Pháp, trong tư thế đương kim vô địch, họ đã thắng giòn giã ở trận ra quân trước Úc (4-1), chỉ để thua “đàn em” Tunisia 0-1 trong trận “thủ tục” vòng bảng. Bước vào cuộc đua loại trực tiếp (knock out), Pháp đá rất chắc chắn, thông minh và vượt trội trước Ba Lan, Anh và Ma Rốc. Điều đáng sợ là ngay cả khi vào tới chung kết, mọi người vẫn không hiểu rằng HLV Didier Deschamps đã tung hết mọi chiêu chưa, các học trò của ông đã đá hết 100% thực lực chưa, hay là đợi đến khi gặp Messi mới “tung hết vốn”. Đội hình Pháp rất có chiều sâu, dường như không có khoảng cách về trình độ giữa dàn đá chính và dự bị. Điển hình như tiền đạo Randal Kolo Muani (24 tuổi) vừa vào sân từ băng ghế dự bị trong trận bán kết gặp Ma Rốc đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp.

Lionel Messi và Kylian Mbappé: ai đoạt Cúp vàng và danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2022?

Lionel Messi và Kylian Mbappé: ai đoạt Cúp vàng và danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2022?

- Người ta nói nhiều về vai trò của Messi với Argentina cũng như Mbappé với Pháp. Liệu đây có phải là 2 siêu sao được chờ đợi nhất ở chung kết?

- Không nghi ngờ gì, mọi bước chạy và nhất cử nhất động của một siêu sao sắp kết thúc sự nghiệp sau hành trình dài như Messi lẫn một siêu sao đại diện cho thế hệ mới như Kylian Mbappé đều sẽ được người hâm mộ theo dõi. Đây cũng chính là điều thú vị nhất ở trận chung kết World Cup 2022 - sự đối đầu giữa “tre già” và “măng mọc”, giữa phong cách đá hào hoa, thiên phú (Messi) với một lối đá thể lực, mạnh mẽ và tốc độ (Mbappé). Cả 2 lại đang là đồng đội của nhau ở CLB Paris Saint-Germain. Nói vui là chúng ta hy vọng Messi không kiến tạo nhầm giúp đàn em Mbappé ghi bàn như ở CLB. Trận chung kết cũng là cuộc cạnh tranh cho các danh hiệu cá nhân của cả 2. Messi và Kylian Mbappé đều đã ghi được 5 bàn thắng (Messi có 3 kiến tạo, nhiều hơn đàn em 1 kiến tạo) và ai sẽ vượt lên để giành chức Vua phá lưới (danh hiệu Chiếc giày vàng)? Nếu Argentina vô địch, chắc chắn Messi sẽ đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Quả bóng vàng). Ngược lại nếu Pháp đăng quang và Mbappé thi đấu bùng nổ trong trận chung kết, tuyển thủ 23 tuổi này có cơ may giật được Quả bóng vàng của giải đấu từ tay Messi.

- Nhưng giả sử cả Messi lẫn Mbappé đều không hoạt động nổi bật, ví dụ như bị kèm chặt hoặc chấn thương?

- Chúng ta hoàn toàn có thể vẫn thưởng thức một trận chung kết hay xét trên phong độ từ nhiều tuyển thủ khác kể từ đầu giải đến giờ. Ở Argentina, đó là chân sút đã ghi 4 bàn thắng Julian Alvarez hay sự xuất sắc của Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez… Ở tuyển Pháp, Tchouameni, Theo Hernandez đá rất hiệu quả còn Antoine Griezmann “nhập vai” xuất sắc vai trò tiền vệ công thủ vẹn toàn như cả Paul Pogba và N'Golo Kanté cộng lại. Chúng ta cũng không thể đánh giá thấp kinh nghiệm săn bàn của Olivier Giroud (đã có 4 bàn tại giải).

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Nhà báo Trung Nghĩa tại sân vận động Lusail - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022

Nhà báo Trung Nghĩa tại sân vận động Lusail - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022

“Từ sự ngang sức ngang tài giữa 2 đội, tôi tin đây sẽ là trận đấu quyết liệt và không kém phần kịch tính. Với khát khao đoạt chức vô địch để khép lại sự nghiệp một cách hoàn hảo nhất, Messi cùng sự hậu thuẫn tuyệt đối từ đồng đội có thể tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó Pháp với đội hình gắn kết thực dụng không dễ để đội bóng Nam Mỹ muốn làm gì thì làm. Chắc chắn trận đấu sẽ hấp dẫn hẳn lên khi một trong hai đội mở tỷ số trước. Có thể trận đấu có kết quả hòa trong 120 phút và chức vô địch sẽ quyết định bởi những loạt đấu luân lưu. Lý trí tôi tin Pháp thắng, nhưng con tim chọn Argentina”.

Nhà báo Trung Nghĩa