Nhà báo Trung Nghĩa: Hy vọng Nhật Bản và Ma Rốc sẽ làm nên bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn An ninh Thủ đô Cuối tuần, nhà báo Trung Nghĩa đánh giá: “World Cup 2022 ở Qatar là giải đấu thành công nhất lịch sử xét trên nhiều phương diện như an toàn, an ninh, sức hấp dẫn bất ngờ từ các trận đấu, các siêu sao như Messi, Ronaldo… Đặc biệt nhất đây là một kỳ World Cup hạn chế tối đa bia, rượu mà các cổ động viên vẫn nồng nhiệt và hào hứng”.

Tác nghiệp tại Qatar từ đầu đến cuối giải, nhà báo Trung Nghĩa cho biết: “FIFA World Cup 2022 được nước chủ nhà Qatar chuẩn bị trong suốt 12 năm với chi phí đăng cai cao nhất lịch sử bóng đá thế giới (trên 200 tỷ USD). Số tiền này được quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có ở vùng Trung Đông bỏ ra để xây mới các sân vận động từ 40.000 chỗ đến gần 90.000 chỗ ngồi (sức chứa của sân lớn nhất là Lusail, nơi diễn ra trận chung kết ngày 18-12 tới). Qatar nâng cấp giao thông công cộng từ các đường cao tốc đến hệ thống tàu điện ngầm ở Thủ đô Doha, mở rộng sân bay quốc tế Hamad và Doha (đón 7.000 chuyến bay trong tuần đầu tiên World Cup diễn ra), tạo cơ sở hạ tầng “không chê vào đâu được” để phục vụ giải đấu lớn nhất hành tinh và đón tiếp khoảng 1,8 triệu cổ động viên từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đến xem World Cup”.

Một gia đình người Việt tại Qatar ra sân xem World Cup

Một gia đình người Việt tại Qatar ra sân xem World Cup

- Phóng viên: Từng tác nghiệp nhiều kỳ World Cup từ châu Á đến châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, anh có thể cho biết những điều mới lạ từ World Cup 2022?

- Nhà báo Trung Nghĩa: Đây là lần đầu tiên khu vực vùng Vịnh ở Trung Đông và một quốc gia Ả Rập đăng cai World Cup nên có những nét mới lạ từ nước sở tại, từ phong tục tập quán cho đến văn hóa, con người. Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng là World Cup diễn ra trong phạm vi nhỏ, khoảng cách giữa các sân vận động rất gần nhau nên giúp cho cổ động viên, các nhà báo di chuyển rất thuận tiện, thậm chí có thể xem cả 2 trận đấu trong cùng 1 ngày.

Ấn tượng nữa là mọi người đến Qatar xem bóng đá phải “nhập gia tùy tục”, giữ gìn ý tứ phù hợp lối sống, điều luật của nước chủ nhà. Có những điều gây tranh cãi như chuyện rượu, bia có cồn không được bán tại sân vận động và rất khó mua. Thế nhưng, thực tế diễn ra cho thấy các cổ động viên không mấy buồn vì điều này và họ vẫn cổ vũ cho đội tuyển nhà rất hăng say. Khán đài lẫn phố xá Qatar đều rất cuồng nhiệt mà không cần chất men kích thích. Chưa kể chuyện không ai say xỉn đã đảm bảo gần như tuyệt đối cho an toàn, an ninh cho cộng đồng nói chung.

Khán đài lẫn phố xá Qatar đều rất cuồng nhiệt mà không cần chất men kích thích

Khán đài lẫn phố xá Qatar đều rất cuồng nhiệt mà không cần chất men kích thích

- Xem trực tiếp nhiều trận đấu tại World Cup 2022 trên sân vận động, anh có nhận định gì về chất lượng giải đấu năm nay?

- Vòng bảng World Cup rất hào hứng và đầy bất ngờ. Người hâm mộ đã chứng kiến những trận đấu bùng nổ bàn thắng như Tây Ban Nha - Costa Rica 7-0, Anh - Iran 6-2, Đức - Costa Rica 4-2, Cameroon và Serbia hòa 3-3… Nhiều trận đầy kịch tính và bất ngờ như Senegal thắng Ecuador 2-1, Ả Rập Saudi thắng Argentina 2-1, Ma Rốc thắng Bỉ 2-0, Hàn Quốc thua Ghana 2-3 nhưng lại thắng Bồ Đào Nha 3-2 để vào vòng 2. Oanh liệt nhất là Nhật Bản rơi vào “bảng tử thần”, song lại đánh bại cả 2 “ông lớn” châu Âu là Đức lẫn Tây Ban Nha cùng tỉ số 2-1. Sự vươn lên của các đội bóng châu Á và châu Phi là một hiện tượng thú vị của giải đấu.

Nhà báo Trung Nghĩa tại Qatar

Nhà báo Trung Nghĩa tại Qatar

- Anh đánh giá những đội nào có cơ hội vô địch nhất?

- Với những gì đã thể hiện thì Pháp, Argentina và Brazil vẫn nhiều sức mạnh hơn cả để đi đến đích. Đương kim vô địch Pháp vẫn là tập thể chắc chắn và sở hữu ngôi sao ứng viên Vua phá lưới Kylian Mbappé. Argentina được quan tâm bậc nhất vì ngôi sao Lionel Messi. Còn Brazil có nhiều cầu thủ trẻ sung sức trên hàng công như Richarlison (ứng viên Bàn thắng đẹp nhất giải), Vinicius, Raphinha… Phong độ trồi sụt của Cristiano Ronaldo, siêu sao được quan tâm bậc nhất ở Qatar, cũng ảnh hưởng đến khả năng đi xa của Bồ Đào Nha. Dù rất khó, song tôi hy vọng các đội “chiếu dưới” như Nhật Bản và Ma Rốc sẽ làm nên bất ngờ ở vòng đấu loại trực tiếp.

Cristiano Ronaldo là siêu sao được quan tâm bậc nhất ở Qatar

Cristiano Ronaldo là siêu sao được quan tâm bậc nhất ở Qatar

Trung Nghĩa là nhà báo Việt Nam có 6 lần tác nghiệp tại các kỳ FIFA World Cup liên tục trong 20 năm qua kể từ World Cup 2002 ở Hàn Quốc - Nhật Bản đến World Cup 2022 tại Qatar. Anh cũng là tác giả của các ấn phẩm viết về du ký, điện ảnh, thể thao như: “Bí mật ở Cannes”, “Sydney yêu thương”, “Đường đến thánh đường World Cup”, “Từ Bàn Môn Điếm đến Chernobyl”…