Nhà báo Mỹ chia sẻ hình ảnh đầu tiên về cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà báo Mỹ Tucker Carlson đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên về cuộc phỏng vấn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong cuộc phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong cuộc phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong bài đăng trên tài khoản Instagram của mình vào chiều 8-2, nhà báo Carlson đã chia sẻ 1 bức ảnh, dường như được chụp ở Điện Kremlin, chụp ông và Tổng thống Putin ngồi đối diện nhau.

Nhà báo Carlson giải thích rằng ông muốn nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga vì “Người Mỹ có quyền biết tất cả những gì có thể biết về cuộc chiến mà họ có liên quan”, đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm 6-2 xác nhận cuộc phỏng vấn đã diễn ra, đồng thời lưu ý rằng lập trường của nhà báo Carlson về cuộc xung đột không thân Nga hay thân Ukraine.

Nhà báo Carlson đã bị các học giả và chính trị gia thân Ukraine chỉ trích vì phỏng vấn ông Putin, trong đó cựu nghị sĩ Mỹ Adam Kinzinger gọi ông là “kẻ phản bội” và nhà văn Bill Kristol kêu gọi chính quyền Mỹ ngăn cản ông trở về nước, “cho đến khi những người đại diện của đất nước chúng ta có thể biết chuyện gì đang xảy ra”.

Ông Carlson dự đoán rằng, chính phủ các nước phương Tây “chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để kiểm duyệt” cuộc phỏng vấn vì “họ sợ những thông tin mà họ không thể kiểm soát”.

Ông Carlson là người dẫn chương trình truyền hình cáp buổi tối có tỷ lệ người xem cao nhất ở Mỹ, trước khi ông bị kênh Fox sa thải vào tháng 4 năm ngoái mà không có lời giải thích.

Kể từ tháng 6-2022, sau khi rời khỏi kênh Fox, ông Carlson đã thực hiện chương trình riêng trên mạng xã hội X về nhiều chủ đề.