Nguyễn Thành Ngưng được đầu tư đặc biệt

ANTĐ - Sau khi giành vé đến Olympic một cách đầy bất ngờ, VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng cuối cùng cũng đã được Tổng cục TDTT “để ý” và chăm chút với chế độ đặc biệt.

Nguyễn Thành Ngưng được đầu tư đặc biệt ảnh 1Thành Ngưng đang là hiện tượng của thể thao Việt Nam

Nguyễn Thành Ngưng là một trong những cái tên “hot” nhất làng thể thao Việt Nam thời gian qua. Cuối tháng 3-2015, VĐV đi bộ quê Đà Nẵng này đã bất ngờ thi đấu thành công ở nội dung đi bộ 20km tại giải Vô địch châu Á 2016, Nhật Bản.

Thành tích của Thành Ngưng là 1 giờ 23 phút 29 giây, trong khi chuẩn Olympic là 1 giờ 24 phút. Anh đã giành vé trực tiếp đến Olympic Rio 2016 trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, nhất là của Bộ môn điền kinh - Tổng cục TDTT. Trước đó, không may mắn như người chị Thanh Phúc, Thành Ngưng không được đưa vào nhóm cần phải được đầu tư trọng điểm của ngành thể thao. Mọi chi phí cho việc luyện tập, thi đấu ở nước ngoài đều do đơn vị Đà Nẵng lo liệu. 

Thế nhưng, Thành Ngưng đã lập được kỳ tích, khiến cho ngành thể thao… giật mình nghĩ lại. Mới đây, Bộ môn điền kinh - Tổng cục TDTT đã cho Thành Ngưng được hưởng chế độ của VĐV trọng điểm với mức 800.000 đồng/ngày. Trước đó, chế độ của Ngưng chỉ là 350.000 đồng/ngày. Việc nâng chế độ lên gần như tối đa cho Thành Ngưng là việc làm cần thiết ở thời điểm hiện tại, giúp VĐV đi bộ này có nguồn động viên to lớn để tập trung cho đấu trường thế giới sắp tới. 

Thành Ngưng chia sẻ, anh cảm thấy rất vui và phấn chấn khi sắp được hưởng chế độ đặc biệt này. Mong muốn của anh trong thời gian tới là được tập huấn ở nước ngoài nhiều hơn, đặc biệt là ở những quốc gia Nam Mỹ có khí hậu tương tự như Brazil để có thể thích nghi dễ dàng hơn tại Olympic. Tổng cục TDTT hiện đang xem xét đề nghị này của Thành Ngưng. 

Ở Olympic Rio sắp tới, ngoài Thành Ngưng, thể thao Việt Nam còn có 8 suất chính thức là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Thị Hằng (vật) cùng 3 VĐV cử tạ chưa được xác định.