Người Mỹ chết vì tự sát nhiều hơn tai nạn giao thông

ANTĐ - Tự tử ở Mỹ hiện nay đang là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cái chết. Số người chết vì tự tử thậm chí còn vượt xa cả số người chết vì tai nạn giao thông trong suốt thập kỷ qua, thông tin trên được một nhóm tác giả công bố trên tạp chí Mỹ Journal of Public Health sau một quá trình nghiên cứu.
Nghiên cứu do giáo sư dịch tễ học thuộc trường đại học West Virginia Ian Rockett làm trưởng nhóm đã phân tích các số liệu được tổng hợp bởi Trung tâm thống kê Y tế quốc gia trong khoảng năm 2000 đến 2009, trong đó cho thấy số vụ tai nạn ô-tô đã giảm 25% trong khi số vụ tự sát lại tăng thêm 15%.
“Tình trạng tự sát đã không được quan tâm đúng mức. Tôi cho rằng tình hình còn tồi tệ hơn con số chính thức đưa ra rất nhiều. Có đến 20% tổng số vụ chết người là các vụ tự sát chưa được công nhận trong đó có nhiều vụ xảy ra do dùng thuốc quá liều."

Người Mỹ chết vì tự sát nhiều hơn chết do tai nạn ô tô

Nghiên cứu trên chỉ ra rằng tự sát là nguyên nhân thường thấy nhất, tiếp đến là tai nạn xe hơi, ngộ độc vô ý, tiếp theo là rơi ngã và cuối cùng mới là giết người, Daily Mail cho biết. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng số vụ tự sát do ngộ độc đã tăng 128% từ năm 2000 đến năm 2009 và rơi ngã tăng thêm 71% trong cùng khoảng thời gian đó.
Các tiêu chuẩn an toàn khi lái xe cao hơn đã giúp số vụ chết người do tham gia giao thông đã giảm đi cùng với những hình phạt nặng hơn được áp dụng đối với lỗi uống rượu bia  hay không thắt đai an toàn. Kết quả nghiên cứu trước đó cũng cho thấy tỉ lệ tự sát đã tăng lên trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế.
Rockett và các đồng nghiệp cũng đưa ra kết luận rằng phụ nữ có tỉ lệ tử vong vì thương tật thấp hơn so với nam giới trong cùng khoảng thời gian đối chiếu. Họ phát hiện ra có sự khác nhau giữa tỉ lệ chết người do va chạm giao thông giữa người da đen và người da trắng. Theo đó tỉ lệ chết do va chạm giao thông và chết do tự sát ở người da đen thường thấp hơn nhưng tỉ lệ chết do bị sát hại lại cao hơn.
“Trong năm 2009, có hơn 37.000 người Mỹ tự sát, con số mà chính phủ Mỹ đang muốn chứng minh là ít hơn. Hiện chính phủ Mỹ đã triển khai Luật Garrett Lee Smith Memorial, được liên bang hỗ trợ triển khai với 56 triệu USD. Luật này được tổng thống Bush ký năm 2004 để tưởng nhớ nạn nhân Garrett chết vì tự sát, là con trai của cựu thượng nghị sĩ Mỹ Gordon Smith.”