Người đàn ông có hàng trăm cô "con gái"

ANTD.VN - Doanh nhân Mahesh Savani, 47 tuổi ở thành phố Bhavnagar, Ấn Độ có 2 con trai, không con gái, nhưng ông lại từng 472 lần làm bố vợ. 

Hóa ra, hơn 400 cô gái mất cha và có hoàn cảnh khó khăn đã được ông Savani đứng ra lo liệu lễ cưới. Chuyện bắt đầu từ khoảng 10 năm trước, sau khi anh trai mất, ông Savani nhận trách nhiệm giúp chuẩn bị lễ cưới cho 2 cháu gái.

Sự việc này khiến ông thông cảm hơn với những cô gái mất cha và ông bắt đầu giúp đỡ họ từ năm 2008. Những đám cưới đầu tiên ông tổ chức riêng cho từng người, sau đó chuyển sang tổ chức cưới tập thể hàng năm. Ông cũng nhờ những cặp vợ chồng được giúp trước đó thu xếp, tổ chức cho những người cưới sau. Ông Savani chi khoảng 6.000 USD cho mỗi đám cưới của “con gái”.

Được biết, ông Savani kinh doanh bất động sản, kim cương và trường học.