Người biểu tình xông vào trụ sở quân đội Hoàng gia Thái Lan

ANTĐ - Ngày 29-11, hàng nghìn người biểu tình đã tiến vào trụ sở chỉ huy Quân đội Hoàng gia tại Thủ đô Bangkok với yêu sách đòi quân đội phải tiếp thêm lực lượng để lật đổ chính quyền của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Người biểu tình ngồi kín sân trụ sở Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ảnh/AP

Dòng người biểu tình đã tập trung, bao vây trụ sở quân đội từ sáng sớm và kêu gọi lực lượng này đứng về phía họ, tăng cường lực lượng áp đảo và lật đổ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra. Khoảng 12h trưa gần 1.000 người biểu tình đã xông vào trụ sở của Quân đội Hoàng gia Thái Lan để gây áp lực. Tuy nhiên, yêu cầu của họ không được đáp ứng vì người đứng đầu không có mặt tại trụ sở thời điểm đó. Những người biểu tình cũng bao vây tổng hành dinh của Đảng Vì nước Thái cầm quyền với quyết tâm làm tê liệt mọi hoạt động của chính phủ.