Ngoại trưởng Ukraine vừa bị bãi chức được yêu cầu làm đại sứ

ANTĐ - Ngoại trưởng Ukraine, Andrey Deshchitsa, người đã có lời xúc phạm với tổng thống Putin trong cuộc biểu tình trước cổng đại sứ quán Nga ở Kiev vào tuần trước, đã bị bãi chức. Tuy nhiên, ông này có thể trở thành đại sứ của Ukraine ở nước ngoài, thậm chí có thể là Nga.

Có tổng cộng 319 số phiếu quốc hội Ukraine đồng ý việc bãi chức ngoại trưởng Deshchitsa vào hôm 19/6 trong khi số phiếu yêu cầu chỉ là 226 phiếu. Tuy nhiên, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông muốn cảm ơn ngoại trưởng Deshchitsa bằng việc mời ông đứng đầu một trong những đại sứ quán của Ukraine ở nước ngoài nếu ông Deshchitsa chấp nhận.

Ngoại trưởng Ukraine bị bãi chức do phát ngôn thiếu tôn trọng tổng thống Putin nhưng lại được yêu cầu giữ vị trí đại sứ Ukraine ngay sau đó

Tổng thống Poroshenko không nói chính xác quốc gia nào ngoại trưởng Deshchitsa sẽ được cử đến. Tuy nhiên, nhiều thành viên quốc hội đã hô dõng dạc: “Nga, Nga”, bên cạnh nhiều gợi ý được đưa ra khác.

Ông Poroshenko cũng đề cử đại sứ hiện tại của Ukraine ở Đức, Pavel Klimkin, làm ngoại trưởng mới. Ý kiến này đều được chấp nhận bởi các thành viên quốc hội.

Vụ lùm xùm về ngoại giao của ông Deshchitsa xảy ra vào hôm chủ nhật (15/6) khi vài trăm người Ukraine tập trung biểu tình ngoài đại sứ quán Nga ở Kiev. Những người này đã lật đổ xe ôtô, xe cờ Nga, đập vỡ cửa kính, ném trứng và lựu đạn khói vào đại sứ quán Nga.

Thay vì kêu gọi đám đông dừng các hành động của mình, ông Deshchitsa đã về phe những người biểu tình và dùng những lời lẽ xúc phạm tới tổng thống Putin: “Nga, hãy ra khỏi Ukraine. Putin là một kẻ ngốc”. Lời phát biểu của ông ngay lập tức được hưởng ứng bởi đám đông đang ngày càng quá khích.