Ngoại trưởng Nga: Đối phó với khủng bố, phải gạt tham vọng sang một bên

ANTĐ - Mới đây, trên các phương tiện truyền thông Algeria. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, không có nơi trú ẩn nào an toàn cho riêng bất cứ ai. Cuộc chiến chống khủng bố chỉ có thể thành công khi những tiêu chuẩn kép, tham vọng ích kỷ, và các tranh chấp thật sự bị gạt bỏ.

 

Trong một cuộc trao đổi với tờ báo Algeria L'Expression, Lavrov nói rằng cuộc chiến chống khủng bố chỉ có thể tiến triển thông qua các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế dưới sự điều phối của Liên Hợp Quốc.

"Cuộc chiến chống khủng bố sẽ tiến triển khi chúng ta làm việc cùng nhau, dựa trên nền tảng vững chắc là luật pháp quốc tế, cùng với Liên Hợp Quốc trong vai trò điều phối viên, và bằng cách gạt những tiêu chuẩn kép sang một bên", Lavrov nói.

"Dẹp bỏ những bất đồng, những tham vọng là điều kiện cần thiết và tiên quyết", vì việc đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các nhóm cực đoan khác "đã thách thức nền văn minh nhân loại”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trao đổi với tờ với tờ báo Algeria L'Expression.
Ảnh: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

Bình luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến quan hệ Nga-Algeria, ông Lavrov nói rằng cả hai nước đang hợp tác với nhau. Hai nước đã thiết lập một ủy ban đặc biệt để giữ các cuộc họp thường xuyên nhằm thảo luận vấn đề đối phó với các mối đe dọa, Bộ trưởng nói thêm rằng Algeria và Nga có khá nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với "sự xâm lược của khủng bố".

"Một loạt các cuộc tấn công man rợ đã thể hiện tính chất dã man của IS, đồng thời cũng chỉ ra rằng, trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau như hiện nay, mong muốn tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho riêng mình, cô lập với các nước láng giềng là điều không thể ", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Lavrov cũng lưu ý đến mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Algeria, bày tỏ mong muốn hai nước có sự hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực quân sự, năng lượng, cũng như các lĩnh vực khác. "Algeria là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Nga", ông Lavrov nhấn mạnh.

"Điều quan trọng – Algeria cũng đã đồng thuận với chúng tôi – là không được hài lòng với những gì đã đạt được, cần phải tìm kiếm nhiều lĩnh vực tiềm năng mới để thúc đẩy hợp tác", ông nói thêm.