Ngoại trưởng Mỹ tặng bánh pizza để tạ lỗi với Nga

ANTD.VN - Sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov mới đạt được thỏa thuận về Syria tại Geneva vào hôm 9-9, họ đã ăn mừng với các nhà báo bằng đồ ăn Mỹ (pizza) và đồ uống Nga (rượu vodka).

Sau 13 giờ đồng hồ thương lượng với đoàn đàm phán Mỹ ở Geneve, Ngoại trưởng Lavrov xuất hiện trước báo giới với 5 hộp pizza lớn và 2 chai vodka như một mòn quà cáo lỗi với các nhà báo vì phải chờ đợi quá lâu.  

“Pizza từ Mỹ còn rượu vodka là của chúng tôi”, ông Lavrov nói với các phóng viên.

Ông Lavrov mời các phóng viên rượu vodka và bánh pizza tại Geneva

Viết trên mạng xã hội Facebook, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova đã lí giải rõ rằng, những hộp bánh pizza, trên thực tế, được phía Mỹ mua để đền bù cho việc, phái đoàn của nước này đã xin tạm ngừng buổi tọa đàm đến 9 giờ đồng hồ để bàn bạc nội bộ và xin ý kiến lãnh đạo tại Washington.

Cuộc đàm phán kéo dài suốt hơn 13 giờ này đã xô đổ mọi kỷ lục về thời gian các cuộc đàm phán song phương về Syria trước đó.

Ngoại trưởng Nga Lavrov chia sẻ với báo giới rằng, họ thậm chí đã nghĩ đến việc chấm dứt vòng đàm phán này sau khi chờ Mỹ hội đàm nội bộ lên tới 5 giờ.

Video Ngoại trưởng Nga mang rượu và pizza mời phóng viên: