Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Vấn đề Biển Đông được đề cập

ANTĐ - Công du châu Á trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gia tăng, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ phản đối việc sử dụng vũ lực giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến sẽ tới tham dự Hội nghị APEC tại Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 28-8 cho biết, Mỹ không muốn những tranh chấp ở Biển Đông hoặc bất cứ nơi nào khác được giải quyết thông qua hăm dọa hay bằng vũ lực. “Chúng tôi muốn các tranh chấp lãnh thổ được giải quyết tại bàn đàm phán”, bà Victoria Nuland phát biểu trước báo giới.

Bà Nuland cho biết, trong chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ tiếp tục thúc đẩy việc đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. “Chúng tôi vẫn cho rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông”, bà Nuland nói. Cũng theo bà Nuland, Mỹ sẽ tìm kiếm một giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.

Đây là chuyến công du châu Á lần thứ 3 của bà Clinton kể từ hồi tháng 5 vừa qua. Trước khi tới Bắc Kinh vào ngày 4 và 5-9, bà Clinton sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tham dự cuộc họp thượng đỉnh của các nước thuộc Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương trong tuần này, nơi ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng. 

* Liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines, quan chức Philippines ngày 29-8 cho biết lãnh đạo hai nước có thể sẽ thảo luận về vấn đề này bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Laura del Rosario, Tổng thống Benigno Aquino sẽ tái khẳng định chủ quyền của nước này đối với những khu vực hai nước đang tranh chấp trên Biển Đông, tuy nhiên, ông Aquino cũng sẽ tìm cách làm giảm căng thẳng và thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc. “Tổng thống Aquino sẽ giải thích cho họ chúng ta đang làm gì để giảm bớt căng thẳng. Sẽ không hữu ích gì nếu thảo luận vấn đề này bằng cách lên giọng” - bà Laura Rosario phát biểu trước báo giới về tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Philippines. 

Tổng thống Philippines Aquino và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dự kiến sẽ tham dự Hội nghị APEC tại thành phố Vladivostok (Nga) trong hai ngày 8 và 9-9. Bà Del Rosario cho biết, Trung Quốc đã đề nghị một cuộc gặp song phương và ông Aquino chắc sẽ chấp nhận vì đây là vấn đề ưu tiên số một trong lịch trình của Tổng thống. Bà Rosario nhấn mạnh Philippines muốn cuộc hội đàm tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc chứ không phải những tranh chấp trên Biển Đông vốn đã gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong hơn một năm qua.