Ngoại trưởng John Kerry: Mỹ sẽ không đưa quân quay lại Iraq

ANTĐ - "Quân đội Mỹ sẽ không quay lại Iraq, Mỹ chỉ hỗ trợ nhân đạo cho nước này. Đây là một cuộc chiến mà người Iraq cần phải tham gia chiến đấu cho chính đất nước mình”.

Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 12/8, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP. Ông Kerry nói rằng thay vì đưa quân đội trở lại chiến đấu ở Iraq, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chính phủ Baghdad. "Những gì chúng tôi đang thực sự làm ở đây là tìm kiếm một cách hỗ trợ Iraq, về các thiết bị quân sự hoặc đào tạo binh lính giúp họ đứng trên đôi chân của mình và bảo vệ đất nước”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Mặc dù đã loại trừ khả năng Mỹ gửi quân tới Iraq một lần nữa, nhưng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình dân chủ ở Iraq và đứng về phía người dân nước này trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo đó, ông Kerry thúc giục Thủ tướng Iraq Haidar Abadi thành lập một chính phủ đại diện càng sớm càng tốt, lãnh đạo chính phủ đó phải bao gồm tất cả các nhóm tôn giáo trong đất nước. "Chúng tôi đang kêu gọi ông Abadi thành lập một nội các mới nhanh chóng nhất có thể và Mỹ sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Iraq mới toàn diện và đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại ISIL".

Bất chấp sự chỉ trích của một số quốc gia trên thế giới cũng như một số thành viên ngay trong chính nội các Mỹ, Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Kurd và tiến hành các cuộc không kích ở miền bắc Iraq chống lại nhóm “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria” (ISIS), một nhóm thánh chiến Hồi giáo Sunni tuyên bố có thẩm quyền tôn giáo đối với  tất cả các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới. 

Trước đó, trong bài phát biểu với người dân Mỹ hôm 11/8, để biện minh cho hành động này, Tổng thống Obama cũng cho rằng nước Mỹ phải hành động vào thời điểm này để "ngăn chặn nạn diệt chủng", bảo vệ các nhà ngoại giao và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn đang bị mắc kẹt ở miền bắc Syria, khi phiến quân ISIS tiến đánh thủ phủ Irbil của người Kurd trong khu vực.