“Nghiền nát” Aston Villa, Arsenal đi vào lịch sử bóng đá Anh

ANTĐ - 4-0 là tỉ số mà Arsenal vượt qua Aston Villa sau 90 phút của trận chung kết FA Cup 2014/15 vừa kết thúc rạng sáng nay 31-5, qua đó trở thành đội bóng xuất sắc nhất giải đấu này.

Aston Villa được cho là sẽ gây khó khăn rất nhiều cho ĐKVĐ FA Cup trong trận chung kết ở Wembley, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế đã xảy ra hoàn toàn khác, khi thầy trò HLV Wenger không để cho đối thủ có bất cứ cơ hội gây sốc nào.

Trong suốt hơn 90 phút của trận chung kết, Arsenal cho thấy ưu thế vượt trội khi tung ra tới 16 pha dứt điểm. Trong khi con số này của Aston Villa chỉ là 2.

“Nghiền nát” Aston Villa, Arsenal đi vào lịch sử bóng đá Anh ảnh 1

Aston Villa (trái) hoàn toàn bị khuất phục

Sau gần 40 phút ép sân hoàn toàn nhưng phung phí cơ hội, Pháo thủ cũng tìm được bàn mở tỉ số, khi Walcott nhanh chân dứt điểm hạ gục Given. Bàn thắng như tiếp thêm động lực cho Arsenal, để ngay đầu hiệp 2, Alexis Sanchez thực hiện siêu phẩm sút xa, nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Wenger.

Chưa dừng lại ở đó, Arsenal càng chơi càng hay, trong khi Aston Villa nhạt nhòa và thiếu ý tưởng. Phút 62, mọi hy vọng của Aston Villa tan biến, khi trung vệ Mertesacker bật cao đánh đầu chính xác, và tỉ số đã là 3-0 cho Arsenal.

“Nghiền nát” Aston Villa, Arsenal đi vào lịch sử bóng đá Anh ảnh 2

Một ngày thăng hoa của Walcott và các đồng đội

Dẫn trước 3 bàn và đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng HLV Wenger vẫn tiếp tục làm mới hàng tấn công khi tung Giroud, Wilshere và Chamberlain vào sân. Không ai khác, chính Chamberlain là người bứt phá táo bạo và căng ngang để Giroud đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Pháo thủ, ở phút bù giờ thứ 3.

Một màn trình diễn không thể chê vào đâu của Arsenal! Họ đã bảo vệ thành công danh hiệu FA Cup một cách thuyết phục nhất. Và quan trọng hơn, Arsenal đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này với 12 lần vô địch, hơn M.U một lần.

“Nghiền nát” Aston Villa, Arsenal đi vào lịch sử bóng đá Anh ảnh 3

Arsenal là đội bóng giàu thành tích nhất FA Cup

HLV Wenger cũng vượt qua Sir Alex, trở thành 1 trong 2 nhà cầm quân có thành tích ấn tượng nhất lịch sử cúp FA với 6 lần vô địch.

ĐỘI HÌNH VÀ CHẤM ĐIỂM HAI ĐỘI:

Arsenal (4-2-3-1): Szczesny 6.5, Bellerin 7, Mertesacker 6.5, Koscielny 7, Monreal 7, Coquelin 6.5, Cazorla 7, Ramsey 7, Ozil 7 (Wilshere 76), Sanchez 8.5 (Oxlade-Chamberlin 90), Walcott 7 (Giroud 76)

Bàn thắng: Walcott 40, Sanchez 50, Mertesacker 61

Aston Villa (4-3-3): Given 6, Hutton 5.5, Okore 6, Vlaar 6, Richardson 6.5 (Bacuna 67), Cleverley 5.5, Westwood 5.5 (Sanchez 70), Delph 5.5, N'Zogbia 5 (Agbonlahor 52 5), Benteke 5, Grealish 5.