Nghi vấn 1 công nhân rơi từ công trường đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

ANTD.VN - Vào khoảng 6h sáng nay 6/1, tại khu vực công trường thi công nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, khu vực đường Láng, một công nhân nghi là đã bị rơi từ công trường đang thi công xuống đường phía dưới.

Cụ thể, vị trí xảy ra vụ tai nạn ở khu vực số nhà 270 đường Láng. Một người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, vào khoảng 6h sáng, khi trời còn lờ mờ sáng thì bỗng nghe một tiếng động lớn. Người này phát hiện 1 nam thanh niên bị rơi từ công trường đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xuống đường giao thông phía dưới.

Tuy nhiên, cũng theo người dân, nạn nhân sau khi bị rơi xuống vẫn tỉnh táo, khoảng 20 phút sau thì có xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Nghi vấn 1 nam thanh niên bị rơi từ công trường đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông khu vực Láng xuống đường sáng nay 6/1 (Ảnh: Nguyễn Hồng Hải)

Đây không phải lần đầu tiên, công trường thi công dự án  đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có công nhân bị rơi.

Trước đó, vào tháng 10/2106, 1 nam công nhân cũng bị rơi từ ga trên đường Trần Phú, Hà Đông do bất cẩn nhảy cách bậc thang, dẫn đến trượt chân. Nam công nhân này sau đó đã tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Trao đổi với báo An ninh Thủ đô vào 8h sáng nay, ông Lê Kim Thành, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) phủ nhận sự việc này, đồng thời cho biết, sẽ kiểm tra lại và có thông tin cụ thể sau.