Nghi phạm khủng bố ở Nga khai được trả 5.400 USD để bắn ‘bất kì ai’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một nghi phạm khủng bố ở Nga khai rằng anh ta phạm tội “vì tiền”, do được hứa trả 500.000 rúp (5.418 USD). Một nửa số tiền đã được chuyển vào thẻ ghi nợ của người này.

Đoạn clip về cuộc thẩm vấn một trong những nghi phạm đầu tiên trong vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall, ngoại ô Matxcơva đã được công bố ngày 23-3.

Trước đó, cơ quan an ninh FSB của Nga xác nhận rằng 11 nghi phạm, trong đó có 4 người bị cáo buộc là thủ phạm, đã bị giam giữ tại Vùng Bryansk, cách biên giới Ukraine không xa.

Đoạn phim cho thấy, một người đàn ông đã khai nhận bằng thứ tiếng Nga không chuẩn về việc anh ta được trả tiền như thế nào để thực hiện vụ tấn công khủng bố.

Nghi phạm khủng bố ở Nga khai được lệnh bắn giết bất kể ai

Người đàn ông nói rằng trước khi thực hiện hành vi tàn bạo hôm 22-3, anh ta đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nghi phạm nói thêm rằng anh ta phạm tội “vì tiền”, khi được hứa trả 500.000 rúp (5.418 USD). Hiện một nửa số tiền đã được chuyển vào thẻ ghi nợ của anh ta.

Người này cho biết, những người quản lý, vốn không quen biết từ trước, đã liên hệ với anh ta qua ứng dụng nhắn tin Telegram và sắp xếp một kho vũ khí cho những kẻ tấn công.

Theo nghi phạm, anh ta đã “nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo” trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ được cho là chủ mưu của vụ tấn công hôm 22-3 tiếp cận “khoảng một tháng trước”.

Vụ tấn công khủng bố vào địa điểm tổ chức âm nhạc Crocus City Hall gần Matxcơva, theo ước tính đến 21h ngày 23-3 (giờ Hà Nội) đã khiến 133 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngày 24-3 là ngày quốc tang trên toàn quốc sau vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus City Hall.