Nghi bị “cắm sừng”, nam sinh tấn công bạn gái rồi tự vẫn ngay tại lớp học

ANTĐ - Nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác, một nam sinh Ấn Độ đã tấn công bạn gái rồi cắt cổ tay tự vẫn ngay tại lớp học.

Nạn nhân được xác định là Roshni (22 tuổi) và hung thủ là Akash. Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra hôm 31/7 tại trường đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ. Nguồn tin cho hay Akash đã lên kế hoạch mưu sát bạn gái, anh ta chuẩn bị sẵn rìu và dao mang vào lớp học.

Được biết cặp đôi này đều là sinh viên năm cuối, trường ngôn ngữ đại học Jawaharlal Nehru. Akash kết tội Roshni có người đàn ông khác. Trong lúc tranh cãi, Akash đã cầm rìu tấn công bạn gái trước khi tự cắt cổ tay mình.

Akash được đưa tới trung tâm chấn thương AIIMS nhưng không qua khỏi, trong khi đó Roshni được chuyển tới bệnh viện Safdarjung để phẫu thuật.

Hiện còn chưa rõ có sinh viên nào khác chứng kiến sự việc này không.