Nghi án dàn xếp tỷ số giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998

ANTĐ - Cựu tiền vệ của Arsenal, Emmanuel Petit đã khiến giới hâm mộ bóng đá bị sốc khi ám chỉ chiến thắng của đội tuyển Pháp tại World Cup 1998 có thể được dàn dựng.

Sau scandal tham nhũng khiến FIFA rung chuyển trong những tháng gần đây, Petit nói bóng gió rằng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Pháp là một trò hề.

Petit đặt dấu hỏi về chiến thắng của Pháp tại World Cup 1998

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến, Petit mô tả đồng đội của anh là “những con rối” và đặt dấu hỏi: “Chức vô địch của đội tuyển Pháp đã bị dàn xếp?”

Cựu tiền vệ của Chelsea và Arsenal đã cùng Les Bleus vô địch thế giới sau khi đánh bại Brazil 3-0 trong trận chung kết trên sân Stade de France vào ngày 12-7-1998. Tuy nhiên, Petit - hiện đã giải nghệ - tin rằng cục diện trận chung kết dẫn đến chiến thắng của Les Bleus đã được bảo đảm phía sau cánh cửa đóng kín.

Petit nghi ngờ về sự sắp đặt phía sau "cánh gà", giúp Les Bleus chiến thắng

“Trong những tuần qua, tôi luôn tự hỏi: “Có phải thực sự chúng tôi đã vô địch World Cup? Có phải trận đấu đã được dàn xếp?” - Petit bộc bạch.

Trên thực tế, chiến thắng của Pháp vượt qua Brazil trong trận chung kết World Cup từng bị đặt nhiều dấu hỏi trong quá khứ. Người ta không biết tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy khi ngôi sao hàng đầu của Selecao, Ronaldo bị cơn co giật một ngày trước lúc trận đấu bắt đầu.

Đó là một bí ẩn mà sau gần 20 năm giới hâm mộ vẫn chưa có lời giải đáp và là lý do vì sao lời bình luận gây tranh cãi của Petit không phải là không có cơ sở.