Nghệ sỹ cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

(ANTĐ) - Các nghệ sỹ múa Hàn Quốc từ nay không thể né tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi chính phủ thắt chặt đạo luật này. Từ trước tới nay, Hàn Quốc quy định các vũ sư đoạt giải quốc tế sẽ được miễn trừ việc đi nghĩa vụ quân sự.

Nghệ sỹ cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

(ANTĐ) - Các nghệ sỹ múa Hàn Quốc từ nay không thể né tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi chính phủ thắt chặt đạo luật này. Từ trước tới nay, Hàn Quốc quy định các vũ sư đoạt giải quốc tế sẽ được miễn trừ việc đi nghĩa vụ quân sự.

Nhưng theo luật mới áp dụng từ tháng 2-2008, những người đoạt giải nhất - nhì trong các cuộc thi quốc tế mới được hưởng quyền miễn trừ trên.

Đối với Park Kwi Sub - diễn viên đoàn ballet quốc gia Hàn Quốc - vừa đoạt giải ba Cuộc thi Ballet quốc tế New York năm ngoái, anh đang phải nỗ lực hết sức để giành huy chương vàng bởi vì: “Ngoài múa ra tôi không biết gì khác”.

Theo thống kê thì từ  năm 2000 đến nay, chưa có nghệ sỹ Hàn Quốc nào đoạt giải cao trong các cuộc thi ballet quốc tế.

“Tất cả các nam công dân Hàn Quốc đều phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự dù họ đầy tài năng như học giả, nghệ sỹ múa hay vận động viên”, Kim Hae-Gyu, một quan chức tuyển nghĩa vụ quân sự nước này khẳng định. “Công việc của chúng tôi là đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người”.

Yên Vũ

(Theo AFP)