Ngay trước cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ-Trung, Washington doạ trừng phạt Bắc Kinh

ANTĐ - Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra trong không khí căng thẳng khi Washington vừa đe doạ trừng phạt kinh tế Bắc Kinh do những cáo buộc đánh cắp thông tin của doanh nghiệp Mỹ.

Ông Tập Cận Bình chuẩn bị có cuộc mặt trực tiếp với Tổng thống Obama, tuy nhiên, điều này không ngăn cản chính phủ đưa ra các tuyên bố cứng rắn mới nhằm vào Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đang có mối quan hệ song phương căng thẳng vì nhiều vấn đề trong đó có tấn công mạng

Vụ tai tiếng đánh cắp thông tin của phòng quản lí nhân sự Mỹ mới xảy ra hôm 24-9, được cho là lớn nhất trong lịch sử, với 5,6 triệu dấu vân tay bị đánh cắp, đã khiến chính phủ Washington phải đưa ra một quyết định quyết đoán.

Thư kí báo chí của ông Obama, Josh Earnest đã tuyên bố vào hôm 24-9 rằng, Nhà Trắng đang cân nhắc biện pháp trừng phạt kinh tế vào cá nhân hoặc tổ chức có thể chuộc lợi từ những thông tin đánh cắp được từ Mỹ: “Tôi muốn khẳng định rằng, Mỹ vô cùng quan ngại về các hành động của Trung Quốc và có rất nhiều biện pháp đang được thảo luận, bao gồm cả việc áp đặt trừng phạt kinh tế, vốn là một cách hiệu quả để khẳng định sự răn đe và bảo vệ quyền lợi quốc gia”.

Đích thân Tổng thống Obama còn lên tiếng đe doạ rằng: “Mặc dù tin tặc của Nga và Trung Quốc giỏi, nhưng Mỹ mới là những người giỏi nhất trong lĩnh vực này. Nếu Mỹ ở thế tấn công, rất nhiều nước khác sẽ bị ảnh hưởng”.

Mặc dù Mỹ đã trừng phạt rất nhiều nước, tuy nhiên, việc đưa ra cấm vận vì vấn đề an ninh mạng chưa hề xảy ra.

Căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã dần tăng lên trong thời gian qua mà nguyên nhân cũng bao gồm các cáo buộc tấn công mạng lẫn nhau.