Ngày tàn của các băng đảng xã hội đen ở Rio de Janeiro?

(ANTĐ) - Số người chết và bị thương trong các vụ đấu súng giữa cảnh sát với các băng đảng tội phạm ở thành phố Rio de Janeiro sẽ tiếp tục gia tăng cho dù đã có ít nhất 23 người thiệt mạng và 16 người bị thương (tính đến hết ngày 25-11).

Ngày tàn của các băng đảng xã hội đen ở Rio de Janeiro?

(ANTĐ) - Số người chết và bị thương trong các vụ đấu súng giữa cảnh sát với các băng đảng tội phạm ở thành phố Rio de Janeiro sẽ tiếp tục gia tăng cho dù đã có ít nhất 23 người thiệt mạng và 16 người bị thương (tính đến hết ngày 25-11).

Cảnh sát kiểm soát khu ổ chuột Jacarezinho ở Rio de Janeiro
Cảnh sát kiểm soát khu ổ chuột Jacarezinho ở Rio de Janeiro

Các cuộc đấu súng đã diễn ra ngay sau khi chính quyền Rio de Janeiro triển khai khoảng 17.500 cảnh sát tới 27 khu ổ chuột của thành phố lớn thứ hai của Brazil để truy quét những băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Nhiều người cho rằng, việc Chính phủ triển khai chiến dịch “bình định” tại Rio de Janeiro có thể đặt dấu chấm hết đối với sự hoành hành của các băng đảng tội phạm ở thành phố này.

Cơ quan chức năng coi đây là hành động phản kháng mang tính tuyệt vọng của các băng đảng ma túy sau khi bọn chúng có nguy cơ bị mất địa bàn làm ăn. Tuy nhiên, tình hình thực tế đang khiến cho nhiều người phải suy nghĩ lại nhận định kể trên.

Theo giới truyền thông, đã có ít nhất 2 trùm buôn bán ma túy chính tại Rio de Janeiro đã liên minh để chống lại chiến dịch “bình định” mà Chính phủ đang tiến hành tại thành phố này. Ngay sau khi biết tin về chiến dịch “bình định”, ngày 21-11, thuộc hạ của các băng đảng tội phạm tại 27 khu ổ chuột của thành phố Rio de Janeiro đã gia tăng hoạt động, từ chặn các tuyến phố chính, đốt xe cộ đến vãi đạn thẳng vào trụ sở cảnh sát khiến hơn 30 ôtô, xe tải và xe buýt bị phá hủy.

Những hoạt động kể trên của bọn tội phạm đã khiến giao thông và thương mại tại đây bị đình trệ. Điều đáng nói là tình trạng bất ổn kể trên tại Rio de Janeiro đang khiến cho dư luận trong và ngoài khu vực quan ngại bởi Rio de Janeiro đang chuẩn bị tổ chức World Cup 2014 và Thế vận hội Olympic 2016.

Về phần mình, tuy đã nhận được sự hỗ trợ của xe thiết giáp và trực thăng cùng các loại vũ khí hạng nặng khác, nhưng cảnh sát vẫn chưa làm chủ được tình hình sau nhiều ngày ra quân, cũng như đã bắt khoảng 150 nghi can và tịch thu nhiều loại súng ống, lựu đạn cùng 1 tấn cần sa.

Riêng trong ngày 24-11, cảnh sát đã tiêu diệt 13 nghi can buôn lậu ma túy. Trước đó, hàng chục tên tội phạm cũng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, đã có hơn 10 cảnh sát bị thiệt mạng trong các cuộc đấu súng với bọn tội phạm. Giới truyền thông đưa tin, một trong những cuộc đấu súng dữ dội nhất đã diễn ra khi cảnh sát tiến vào khu ổ chuột Jacarezinho và khu ổ chuột Chatuba ở Rio de Janeiro.

Cách đây hơn 3 tháng (21-8-2010), một trong những vụ bạo lực lớn nhất đã xảy ra khi bọn tội phạm tấn công khách sạn 5 sao Intercontinental ở Sao  Conrado của thành phố Rio de Janeiro. Vụ bắt cóc con tin diễn ra sau khi cảnh sát chặn một toán tội phạm ngồi trên khoảng 10 chiếc ôtô, xe tải và xe máy rời khu ổ chuột Vidigan tiến về khu ổ chuột Rocinha.

Cả 2 khu ổ chuột này đều nằm dưới sự kiểm soát của băng ma túy Amigos dos Amigos. Sau khoảng 20 phút đấu súng với cảnh sát, 10 tên trong số 40-50 tay súng kể trên đã chạy vào khách sạn và bắt giữ 35 du khách làm con tin.

Hơn 3 năm trước (tháng 6-2007), đã có ít nhất 18 người chết và hơn 10 người khác bị thương trong các trận đấu súng giữa cảnh sát và những thành viên xã hội đen tại các khu ổ chuột Alemao, German, nơi cư trú của khoảng 100.000 người ở thành phố Rio de Janeiro.

Khi đó, ngoài việc điều hơn 1.000 cảnh sát và an ninh, người ta còn huy động nhiều xe bọc thép cùng máy bay trực thăng để tăng thêm hỏa lực, nhưng vẫn không giải quyết được tình hình tội phạm tại đây. Giới chuyên môn cho biết, những tay súng thuộc băng đảng buôn lậu ma túy tại các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro được trang bị vũ khí đầy đủ và tối tân hơn lực lượng cảnh sát.

Ngoài ra, các băng đảng xã hội đen cũng đã lần mò vào các khu dân cư nghèo tại nhiều bang, thành phố ở Brazil để bổ sung vào đội quân đánh thuê đang bị thiếu hụt sau các cuộc chiến ma túy, tranh giành quyền kiểm soát đường phố. Được biết, khi Thống đốc mới chuẩn bị nhậm chức (hôm 1-1-2007) các băng đảng tội phạm còn liên hệ với những ông trùm mafia trong tù để gây ra nhiều vụ náo loạn, giết chóc ở thành phố Rio de Janeiro nhằm “dằn mặt ma mới”.

Và nổi nhất trong số này là các tay súng của PCC, tên viết tắt của “Đội quân thứ nhất thủ đô”, băng nhóm tội phạm lớn nhất Sao Paulo. Bộ Tư pháp Brazil đã phối hợp với Mỹ trong việc thành lập cơ chế hội đàm cấp Bộ trưởng để đấu tranh có hiệu quả hơn đối với tội phạm xuyên quốc gia, nhất là trong lĩnh vực rửa tiền, buôn bán, vận chuyển ma túy, tội phạm mạng, chống khủng bố.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)