Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân phòng, chống đuối nước năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thông qua sự kiện, cộng đồng và các em học sinh được trang bị thêm kiến thức phòng, chống đuối nước, được học bơi trong sân chơi bổ ích lành mạnh và nâng cao sức khỏe, thể chất.

Ngày 27-5, Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023 chính thức khai mạc tại Lâm Đồng, thu hút sự tham gia của gần 3.000 thanh thiếu nhi, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với các bộ, ngành, liên quan và nhãn hàng Nestlé Milo triển khai tổ chức.

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh tham gia

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh tham gia

Học sinh được trang bị các kỹ năng phòng, chống đuối nước tại sự kiện

Học sinh được trang bị các kỹ năng phòng, chống đuối nước tại sự kiện

Mục đích giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe và ý chí bền bỉ thông qua thể thao, tập luyện bơi, lặn, các kỹ năng an toàn và chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Lễ phát động được kết hợp với các hoạt động đa dạng như đi bộ, đồng diễn thể dục, các trò chơi vận động, các hội thi, giải thi đấu thể thao đa dạng.

Đặc biệt, thông qua sự kiện, cộng đồng và các em học sinh sẽ được trang bị thêm kiến thức bơi, lặn và phòng, chống đuối nước, được học bơi trong sân chơi bổ ích lành mạnh và nâng cao sức khỏe, thể chất.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết tập luyện thể dục thể thao nói chung, cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước nói riêng là mục tiêu mà các cơ quan ban ngành hướng đến.

Lễ phát động cũng là cơ hội để các em tham gia thi đấu, trau dồi kỹ năng bơi và cứu đuối, rèn luyện sức khỏe và ý chí bền bỉ thông qua thể thao. Để giải đấu tổ chức thành công, không thể thiếu sự chung tay và nỗ lực của các cơ quan ban ngành địa phương và các doanh nghiệp như Nestlé Milo, thúc đẩy sự phát triển của các chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam.