Ngày mùng 3 Tết: Thêm nhiều cửa hàng tiện lợi mở cửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Không chỉ các siêu thị, các chợ truyền thống lớn, ngày mùng 3 Tết, nhiều cửa hàng tiện lợi cũng mở cửa trở lại, góp phần đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu.
Nhiều tiểu thương đã bán hàng trở lại

Nhiều tiểu thương đã bán hàng trở lại

Ngày mùng 3 Tết, thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu đã sôi động hơn so với ngày mùng 2. Tuy nhiên, nhu cầu của người tiêu dùng vẫn chưa cao như trước Tết.

Ngoài các siêu thị, chợ truyền thống lớn, thêm nhiều cửa hàng tiện lợi tại các thành phố lớn mở cửa bán hàng. Do đó, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, không có hiện tượng tăng "phi mã" với mặt hàng rau xanh như năm ngoái.

Tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, các mặt hàng được bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, thủy hải sản,...), rau củ quả, giá bán tương đối ổn định so với thời điểm sát Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc đi lễ đền, chùa đầu năm theo phong tục truyền thống của người dân cũng bị hạn chế do tâm lý lo ngại sợ lây lan dịch bệnh.

Dự báo mùng 4 Tết, hoạt động mua bán hàng hóa sẽ sôi động hơn, các chợ dân sinh đã bắt đầu bán hàng trở lại phục vụ người dân, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, thịt, cá, giá bán tương đương với thời điểm sát Tết.

Năm nay, ngay từ mùng 1 Tết, nhiều hàng quán tại Hà Nội vẫn mở cửa kinh doanh như bình thường. Các quán cà phê, nước ép trái cây mở cửa xuyên Tết.

Bên cạnh đó, các hàng quán ăn tại phố Tống Duy Tân, Hàng Bông… vẫn mở cửa đón khách như bình thường, giá cả không có nhiều biến động.