Ngày đầu "yên bình" tại Cincinnati 2013

ANTĐ - Sau Rogers Cup tại Canada, các tay vợt mạnh trên thế giới lại đến thẳng đất nước cờ hoa Mỹ để tham dự Masters 1.000 thứ 7 trong năm - Cincinnati Masters tại thành phố Ohio.

Samantha Stosur nhẹ nhàng đi tiếp

Đêm 12-8 và rạng sáng 13-8 đã diễn ra các trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 1 giải quần vợt Cincinnati 2013, như thường lệ 8 tay vợt hạt giống hàng đầu sẽ được miễn thi đấu tại vòng đấu này. Ở nội dung của nam, đã có một số bất ngờ nho nhỏ xảy ra.

Hạt giống số 13 Nicolas Almagro để thua Grigor Dimitrov với tỷ số 6-7 (3), 4-6. Cùng có số phận như tay vợt người Tây Ban Nha còn có hạt giống số 14 Fabio Fognini. Tay vợt người Italia đã gác vợt trước lão tướng Radek Stepanek với tỷ số 2-6, 4-6.

Trong khi đó ở nội dung của nữ là một ngày bình yên, khi các hạt giống đều có kết quả thuận lợi ngày ra quân. Angelique Kerber dễ dàng hạ gục Karin Knapp với tỷ số 6-7 (6-8), 6-0, 6-1; Samantha Stosur đánh bại Svetlana Kuznetsova với tỷ số 6-1, 7-5.

Hạt giống số 16 người Nga Maria Kirilenko có cuộc lội ngược dòng vất vả trước Anna Tatishvili với tỷ số 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4). Khác với Roger Cup vừa diễn ra, tay vợt nước chủ nhà Venus Williams cũng vượt qua vòng 1, sau khi đánh bại Jana Cepelova với tỷ số 6-4, 6-1.

Đêm nay và rạng sáng mai các hạt giống hàng đầu mới ra quân. Theo kết quả bốc thăm, nhà ĐKVĐ Federer nếu muốn bảo vệ ngôi vương tại Cincinnati sẽ phải vượt qua Rafael Nadal (tứ kết), Andy Murray (bán kết) & Novak Djokovic tại chung kết.

Ở chiều ngược lại,  Novak Djokovic tràn trề cơ hội lần đầu lên ngôi tại đây; tay vợt Serbia này đã vào đến chung kết 4/5 giải gần nhất và đều chưa chinh phục ngôi cao nhất lần nào. Vì 3 tay vợt Andy Murray, Rafael Nadal & Roger Federer đã dồn về 1 nhánh, nên Novak Djokovic nhiều khả năng chỉ gặp David Ferrer hoặc Martin del Potro tại bán kết.