- Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh gói hỗ trợ lãi suất
- Phó Thống đốc NHNN: Thêm room tín dụng, dư địa cung ứng vốn của các ngân hàng là khá lớn
- Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay bình quân đang ở mức 8,4 – 9,9%/năm
Đây là yêu cầu mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong văn bản gửi các ngân hàng thương mại mới đây.
Trong đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu: Các ngân hàng phải thực hiện báo cáo lãi suất tiền gửi và cho vay của các giao dịch phát sinh mới trong kỳ báo cáo hằng tuần của ngân hàng thương mại đối với khách hàng. Định kỳ báo cáo này phải gửi trước 11h ngày thứ hai của tuần tiếp theo cho Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.
![]() |
Ngân hàng tăng, giảm lãi suất phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước |
Trường hợp ngân hàng có quyết định thay đổi về mức lãi suất trong kỳ báo cáo tuần thì phải gửi quyết định điều chỉnh lãi suất cho Ngân hàng Nhà nước.
Văn bản của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra cuộc đua lãi suất huy động và lãi suất cho vay cũng có xu hướng tăng theo. Theo đó, ngoài biểu lãi suất huy động niêm yết cao nhất lên đến 10 – 11%/năm thì một số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất thực tế cao hơn nhiều so với lãi suất niêm yết.
Cụ thể, với kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đã áp dụng lãi suất trên 10%/năm, các kỳ hạn 12 – 18 tháng lên đến 12,5 – 12,7%/năm.
Đối với lãi suất cho vay, một số khách hàng phản ánh đã phải vay với lãi suất 14 – 15%/năm.