Ngân hàng bán USD cho nhu cầu chính đáng

(ANTĐ) - Sau khi các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động giao dịch ngoại hối, đặc biệt là sau khi lực lượng công an bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD, việc mua USD ngoài thị trường tự do gần như tê liệt. Trong khi đó, phía các ngân hàng thương mại cho biết vẫn bán USD cho khách hàng có nhu cầu.

Ngân hàng bán USD cho nhu cầu chính đáng

(ANTĐ) - Sau khi các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động giao dịch ngoại hối, đặc biệt là sau khi lực lượng công an bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD, việc mua USD ngoài thị trường tự do gần như tê liệt. Trong khi đó, phía các ngân hàng thương mại cho biết vẫn bán USD cho khách hàng có nhu cầu.

Tùy trạng thái ngoại tệ, ngân hàng vẫn bán USD cho khách hàng có nhu cầu chính đáng
Tùy trạng thái ngoại tệ, ngân hàng vẫn bán USD cho khách hàng có nhu cầu chính đáng

Muốn mua phải có giấy tờ chứng minh

Các điểm kinh doanh ngoại tệ trên thị trường tự do ở Hà Nội gần như đóng băng trong mấy ngày gần đây. Phố Hà Trung, con phố được mệnh danh “phố ngoại tệ” giờ chỉ còn hoạt động chủ yếu là mua bán vàng. Thông tin về khả năng đóng cửa những điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường cũng như khó mua USD tại ngân hàng đang khiến không ít người lo lắng.

Anh Phạm Việt Anh - chủ một cửa hàng chuyên về thiết bị âm thanh cho biết: “Tôi đang cần khoảng 10.000 USD để thanh toán cho đối tác, nhưng vì thị trường tự do ngưng giao dịch nên việc mua ngoại tệ rất khó khăn. Trước mắt tôi phải vay tạm bạn bè nhưng cũng chỉ được hơn 5.000 USD. Trong khi mua USD của ngân hàng quá phức tạp và cũng tùy thuộc vào trạng thái ngoại hối của ngân hàng”.

Chị Bùi Thu Thủy (quận Đống Đa), cũng đang lo vì không mua được USD trả khoản nợ mua căn hộ chung cư cách đây mấy tháng. Chị Thủy cho biết: “Khoản vay sắp đến ngày trả mà tôi chưa biết phải mua USD ở đâu, ra Hà Trung thì chỉ nhận được những cái lắc đầu, vào ngân hàng thì không mua được vì nhu cầu của tôi được xem là không chính đáng. Chắc phải thương lượng với người cho vay chấp nhận tiền Việt và mất thêm cho họ một khoản chênh lệch”.

Một nhân viên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (số 4 Hồ Xuân Hương - Hà Nội) cho biết, với nhu cầu mua USD đi du lịch khách hàng có thể mua được tối đa 5.000-7.000 USD, với mức giá cao hơn giá niêm yết một chút (khoảng 21.000 đồng/USD). Tuy nhiên, cần phải có các giấy tờ chứng minh như visa, hộ chiếu và vé máy bay để làm thủ tục mua USD.

Vẫn còn tâm lý găm giữ USD

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) (77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội) nhân viên ngân hàng cho biết, đối với những nhu cầu như mua USD đi du lịch, chữa bệnh, du học… khách hàng vẫn được đáp ứng khi có đủ các giấy tờ chứng minh cần thiết. Tuy nhiên, tùy thuộc vào trạng thái ngoại hối của ngân hàng mà khách hàng có thể mua được đúng theo nhu cầu hay chỉ mua được một phần.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam      (Agribank) cho biết: “Với những nhu cầu chính đáng như đi du lịch, công tác nước ngoài… có đầy đủ giấy tờ thì khách hàng vẫn có thể tới các tổ chức tín dụng để mua USD với số lượng cho phép. Tuy nhiên tâm lý găm giữ USD và việc mua bán USD trái phép vẫn còn. Có khách hàng buổi sáng rút tiền Việt và buổi chiều đã có USD đem gửi, trong 3 ngày qua có chi nhánh tăng tới 17 triệu USD tiền tiết kiệm. Do đó với những trường hợp kiểm tra phát hiện mua bán trái phép cần kiên quyết xử lý thì chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước mới đi vào cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Mai Sương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết, một trong những giải pháp chiến lược quản lý thị trường ngoại hối là làm thế nào để dồn ngoại tệ về thị trường chính thức. Từ đó, tất cả giao dịch ngoại tệ đều thông qua hệ thống ngân hàng. Và đây là kế hoạch dài hơi của ngành ngân hàng trong việc thực hiện chống đô-la hóa. Một số cửa hàng kinh doanh vàng có hoạt động bán ngoại tệ là không đúng bởi theo quy định về quản lý ngoại hối các đơn vị có giấy phép chỉ được mua ngoại tệ vào theo tỷ giá của các ngân hàng mà họ làm đại lý.

Bà Sương nhấn mạnh: “Theo tôi, tất cả nhu cầu thiết yếu của người dân như: chữa bệnh, du lịch ra nước ngoài được phép của nhà nước, pháp luật thì các tổ chức tín dụng căn cứ vào cung ứng của đơn vị, của người dân để đáp ứng còn việc đáp ứng được bao nhiêu còn tùy thuộc vào khả năng ngoại tệ của từng ngân hàng. Ví dụ những trường hợp đi công tác có quyết định cơ quan, có vé máy bay hay có hộ chiếu biết chính xác đi nước ngoài được cơ quan cử đi thì trên nguyên tắc là được đáp ứng nhưng không quá số ngoại tệ mà nhà nước quy định khi xuất cảnh”.

Anh Tú