Nga yêu cầu Ukraine thay thế ngoại trưởng do xúc phạm tổng thống Putin

ANTĐ - Ngày 15-6, Nga đã cáo buộc quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya đã "vượt quá giới hạn của khuôn phép" bằng việc xúc phạm Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Một đoạn video trên kênh truyền hình địa phương cho thấy ông Deshchytsya đã có những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Putin khi nói chuyện với người biểu tình đang tấn công đại sứ quán Nga tại Kiev hôm 14-6.

Trong khi chỉ trích ông Deshchytsya về những lời lẽ xúc phạm này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã phản đối Kiev về cuộc biểu tình bạo lực hôm 14-6 xảy ra bên ngoài đại sứ quán tại Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, chủ tịch Ủy ban quốc tế Hạ viện Nga, tức Duma quốc gia, Alexei Pushkov đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng Tổng thống Ukraine Petro "Poroshenko cần phải thay thế ngoại trưởng nước này, đã không kiểm soát được chính mình".

Nga yêu cầu Ukraine thay thế ngoại trưởng do xúc phạm tổng thống Putin ảnh 1
Biểu tình trước Đại sứ quán Nga tại Kiev hôm 14-6

Thay vì kêu gọi những người biểu tình chấm dứt hành động của mình lại, ông Deshchitsa lại hùa theo đám đông. Đoạn phim đã ghi lại ông cùng người biểu tình hô to khẩu hiệu: “Nga, hãy ra khỏi Ukraine. Putin là một kẻ ngu ngốc”.

Ngôn ngữ ngoại giao này được hưởng ứng nhiệt tình bởi đám đông đang ngày càng quá khích. Khẩu hiệu mang tính xúc phạm cao này bắt đầu được nói từ một nhóm người vốn có tư tưởng chống đối Nga.

Ông Deshchytsia đã biện minh rằng tuyên bố của ông được đưa ra chỉ nhằm giảm bớt căng thẳng khi những người biểu tình có kế hoạch phóng hỏa vào tòa nhà đại sứ quán Nga.

Tối hôm thứ 7, những người biểu tình đã lật ngược các xe hơi của đại sứ quán Nga, đập vỡ cửa sổ của tòa nhà và xé rách quốc kỳ Nga, để trả thù cho 49 binh lính nước này đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay vận tải quân sự của quân đội Ukraine bị lực lượng tự vệ địa phương bắn hạ trước đó.