Nga xây khu huấn luyện chiến thuật chống khủng bố Chechnya

ANTD.VN - Nga sẽ xây dựng một khu tổ hợp huấn luyện đặc biệt nhằm cho các lực lượng đặc nhiệm tập chiến thuật đối phó với khủng bố.  

Theo hãng tin RBTH, Trung tâm Huấn luyện quốc tế cho lực lượng đặc nhiệm sẽ được xây dựng ở khu vực Gudermes, vùng Bắc Caucasus, Cộng hòa Chechnya, vào năm 2018.

Theo Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov, việc xây dựng trung tâm này sẽ dùng nguồn ngân sách đầu tư từ Nga tuy nhiên không nói rõ công ty nào sẽ chịu trách nhiệm làm việc này. Trung tâm này sẽ được xây dựng bởi một công ty tư nhân, không trực thuộc chính phủ Nga nhưng đã được Moscow cấp phép.

Chechnya được coi là nơi tập trung rất nhiều phần tử nổi loạn ở Nga

Các cơ quan an ninh Nga và thậm chí cả nước ngoài sẽ đều được sử dụng dịch vụ ở trung tâm này. Một vài nước như Trung Quốc, Canada và Kazakhstan đã tỏ nguyện vọng được gửi lực lượng của mình đến đây huấn luyện.

Trung tâm này rộng tổng cộng 400ha, được mong chờ sẽ trở thành “thành phố chiến thuật” cho tất cả các trường hợp đối đầu khủng bố nào có thể xảy ra như giải cứu con tin trong trường học, xe buýt, máy bay, tàu điện ngầm hay những nơi công cộng khác. Các chiến binh tinh nhuệ cũng sẽ được huấn luyện chiến đấu với khủng bố trong rừng, núi.