- 70.000 du khách Nga ồ ạt rời Ai Cập về nước
- Nga lần đầu thừa nhận khả năng máy bay rơi do khủng bố
- 15 di dân bị các tay súng vô danh bắn chết trên biên giới Israel-Ai Cập
“Chúng tôi có thể nói rằng, vụ máy bay rơi ở Sinai là hậu quả của một hành động khủng bố. Sau khi giám định mọi vật thể, chúng tôi đã tìm ra dấu vết của nhiều chất nổ. Trong chuyến bay, một thiết bị nổ tự chế với sức công phá tương đương 1,5 kg thuốc nổ TNT đã được kích hoạt. Do đó, máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh ngay từ trên không trung, điều giải thích cho việc nhiều phần của máy bay rơi rải rác khắp một khu vực rộng lớn”, ông Aleksandr Bortnikov cho biết.

Nga xác nhận máy bay A321 rơi ngày 31-10 do bị gài bom
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ tìm và trừng phạt kẻ đứng đằng sau vụ khủng bố này: “Những hành động quân sự của chúng tôi ở Syria không những tiếp tục mà nó còn cần phải được đẩy mạnh để những kẻ khủng bố hiểu rằng, chúng không thể tránh được hậu quả”.
Giám đốc Bortnikov cũng đã tuyên bố trao thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin chính xác về kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố vào máy bay A321.
Đồng thời, Tổng thống Putin cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Nga liên hệ với chính phủ các nước khác nhằm hỗ trợ Moscow tìm ra kẻ thực hiện “hành động tội ác này”.
Máy bay Kogalymavia A321 đã rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập chỉ 23 phút sau khi cất cánh vào ngày 31-10, khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng. Sự kiện này đã trở thành thảm hoạ tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Nga.