Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Syria

ANTD.VN -Ngày 24/1, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexei Yerkhov cho biết, Ankara và Moskva đang "hợp tác chặt chẽ" ở Syria khi chiến dịch "Nhành ôliu" tại Afrin vẫn tiếp diễn.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexei Yerkhov phát biểu trong hội thảo ngày 24/1

Hãng thông tấn Anadolu cho hay, phát biểu tại cuộc hội thảo với chủ đề "Ngoại giao và hòa bình" tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Yerkhov khẳng định Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện cộng tác chặt chẽ tại Syria và đạt nhiều thành quả. Ông cho biết các bên đã khởi động "tiến trình Astana" và khuôn khổ hội nghị cấp cao này đã thiết lập được 4 vùng giảm căng thẳng. Hiện cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, Nga đang chuẩn bị cho bước đi mới. Đó là Đại hội Đối thoại dân tộc Syria dự kiến diễn ra ở Sochi trong tuần sau. Đại sứ Yerkhov bày tỏ hy vọng, nếu hướng tới lộ trình này, hòa bình sẽ được lập lại ở Syria. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đối thoại dân tộc Syria, dự kiến diễn ra tại Sochi trong 2 ngày 29 và 30/1.