Nga - Ukraine tổ chức đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ đầu chiến sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga và Ukraine đã tổ chức đợt trao đổi tù binh lớn nhất sau gần 2 năm chiến sự, theo thỏa thuận do Các tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE) làm trung gian.
Các tù binh Ukraine được trả tự do

Các tù binh Ukraine được trả tự do

Ngày 3-1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 248 quân nhân Nga đã được thả khỏi nơi giam giữ của Ukraine. Trong khi đó, Kiev cho biết, 230 người Ukraine đã được Matxcơva trả tự do, bao gồm 224 binh sĩ và 6 thường dân.

Cả Nga và Ukraine đều không đề cập đến tù nhân của bên kia trong tuyên bố của mình.

Quân đội Nga cho biết, việc trao đổi tù nhân là kết quả của “quá trình đàm phán phức tạp”, qua vai trò “trung gian nhân đạo” của Các tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE).

Những người được trả tự do đang được hỗ trợ y tế và tâm lý, đồng thời sẽ được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chở về nước để điều trị và phục hồi tại các cơ sở quân y.

Bộ Ngoại giao UAE xác nhận vai trò trung gian của nước này, đồng thời cho biết, việc trao đổi tù binh được thực hiện nhờ “mối quan hệ hữu nghị bền chặt” với cả Nga và Ukraine.

Cuộc trao đổi tù binh hôm 3-1 được cho là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất giữa Nga và Ukraine từ đầu chiến sự đến nay. Đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên sau gần 5 tháng. Lần gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 8-2023 với 22 binh sĩ mỗi bên được trả tự do.