Nga tuyên bố không rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga không có kế hoạch rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ tháng 3-2022

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ tháng 3-2022

“Hiện tại, không có cuộc thảo luận nào về việc rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo hôm 12-9-2022, “Vấn đề thảo luận là buộc phía Ukraine phải ngừng các cuộc pháo kích vào nhà máy này, điều có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc và đáng buồn”.

Người phát ngôn Điện Kremlin đã đề cập đến vấn đề này sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 11-9 thông báo rằng các cuộc tham vấn đã được khởi động để “thiết lập vùng an ninh và an toàn” xung quanh nhà máy Zaporizhzhia.

Nga một lần nữa kêu gọi “các quốc gia có ảnh hưởng đối với phía Ukraine” sử dụng ảnh hưởng đó “để ngăn chặn các cuộc pháo kích tiếp tục diễn ra hàng ngày”, ông Peskov nói.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Cơ sở này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ tháng 3-2022, nhưng vẫn được vận hành bởi các nhân viên Ukraine.

Nhà máy này và thị trấn Energodar gần đó đã liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và đạn pháo trong những tuần gần đây, mà Matxcơva cáo buộc do Kiev thực hiện.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố rằng Nga đã biến nhà máy này thành 1 căn cứ quân sự và họ đang tự tấn công để đổ lỗi cho Kiev. Nhà chức trách Nga đã bác bỏ những cáo buộc này.

Nhóm thanh sát viên của IAEA đã đến thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào đầu tháng 9. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã yêu cầu tất cả các cuộc tấn công vào nhà máy “phải dừng lại ngay lập tức”, nhưng không xác định bên nào phải chịu trách nhiệm về các vụ pháo kích.

Hôm 11-9, lò phản ứng cuối cùng còn hoạt động trong số 6 lò phản ứng tại cơ sở này đã bị đóng cửa vì lý do an ninh. Vladimir Rogov, 1 thành viên của chính quyền Vùng Zaporizhzhia, cho biết nhà máy có thể được khởi động lại sau khi địa điểm giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine được dịch chuyển ra xa hơn và hệ thống đường điện bị hư hỏng do các tấn công được sửa chữa.