Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào Thủ đô Matxcơva

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Thủ đô Matxcơva và nhiều địa điểm khác của nước này trong cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái (UAV).
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Thị trưởng Matxcơva, ông Sergey Sobyanin, ít nhất 20 UAV đã bị chặn trên các khu vực ở Matxcơva, Bryansk, Kaluga và Tula vào sáng sớm 26-11-2023.

“Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn đã được thực hiện trong đêm… Lực lượng phòng không đã bắn hạ các UAV ở khu vực Naro-Fominsk và quận Odintsovo, trên đường tới Matxcơva”, ông Sergey Sobyanin thông báo trên Telegram vào sáng 26-11. Một máy bay không người lái khác được cho là đã bị bắn hạ gần Podolsk.

Thị trưởng Sobyanin khẳng định, vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Matxcơva không gây ra thương vong về người, cũng như không dẫn đến thiệt hại đáng kể. Ông cho biết thêm, các đơn vị khẩn cấp đang ứng phó với vụ việc và xác định vị trí các mảnh vỡ.

Tuy nhiên, tại tỉnh Tula, 1 chiếc UAV đã đâm vào tòa nhà cao tầng ở khu dân cư, khiến 1 người bị thương nhẹ sau khi nó bị áp chế và mất kiểm soát, theo Thống đốc tỉnh Tula, Aleksey Dyumin.

Quân đội Nga cho biết, 1 “âm mưu tấn công của Ukraine đã bị ngăn chặn” trong đêm, đồng thời xác nhận, tính đến khoảng 5h sáng 26-11, ít nhất 11 máy bay không người lái đã bị chặn trên 4 khu vực ở phía Tây Nam Thủ đô của Nga. Hai giờ sau, quân đội Nga nói rằng, 9 máy bay không người lái khác đã bị chặn trên cùng khu vực.

Theo Đài RT của Nga, đầu tháng này, 1 tướng Ukraine phụ trách các hoạt động của UAV tuyên bố, Kiev đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga trong mùa đông này, vì cuộc chiến trên bộ dự kiến sẽ tạm lắng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.