Nga tung video công phá pháo phản lực HIMARS của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo kèm video chứng minh cho biết, quân đội nước này phá hủy thêm một pháo phản lực HIMARS của Ukraine.

"Lực lượng tác chiến đường không chiến thuật, tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái (UAV) Nga phá hủy một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 43 Ukraine và một pháo phản lực do Mỹ sản xuất", Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/3 cho biết.

Đi kèm tuyên bố là video cảnh quay bệ phóng HIMARS nằm trong một khu rừng thưa. Phương tiện này sau đó trúng đòn tập kích, song chưa rõ địa điểm cụ thể và Nga sử dụng loại vũ khí nào.

Kênh Telegram Rybar của Nga nhận định lực lượng nước này dùng tên lửa đạn đạo để tấn công tổ hợp HIMARS. "Tên lửa đánh trúng vị trí gần mục tiêu. Các mảnh vỡ trải trên diện rộng sau vụ nổ cho thấy phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng và bị vô hiệu hóa", kênh Rybar cho biết.

Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Pháo phản lực HIMARS trúng đòn tập kích của Nga trong video công bố ngày 12/3/2024.

Nga đã tuyên bố phá hủy một số pháo phản lực HIMARS mà Mỹ chuyển cho Ukraine, lần gần nhất diễn ra ngày 5/3, khi lực lượng Nga hạ hai tổ hợp HIMARS ở tỉnh Donetsk và Kherson. Giới chức Ukraine bày tỏ lo ngại về năng lực trinh sát của Nga và yêu cầu điều tra chuyện gì xảy ra với khẩu HIMARS bị phá hủy này.

Truyền thông phương Tây cho biết Ukraine đang vận hành 39 pháo HIMARS, ngay khi nhận loại vũ khí này, Ukraine đã gây cho Nga những thiệt hại lớn, tuy vậy hiện nay dù vẫn còn số lượng đáng kể pháo HIMARS, tuy nhiên Kiev đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu đạn do Mỹ vẫn chưa thông qua các gói viện trợ mới.

M142 HIMARS chính là biến thể thu gọn của loại pháo phản lực M270. Chúng sử dụng khung gầm xe bánh lốp 6x6 thay vì bánh xích. Xe được lắp động cơ diesel Caterpillar 3115 ATAAC dung tích 6,6 lít có công suất 290 mã lực cho tốc độ tối đa 85 km/h; tầm hoạt động 480 km; leo được dốc 60%; vượt chướng ngại vật cao 0,6 m; vượt hào rộng 1 m; lội nước sâu 0,9 m.

Mỗi xe phóng mang theo một container chứa 6 ống phóng đạn rocket, và khi cần container này có thể chứa và phóng một tên lửa ATACMS. Đây là hệ thống có trong trang bị của các nước NATO và cả các quốc gia khác bao gồm cả Nhật Bản và Israel.