Nga, Trung phủ quyết nghị quyết của LHQ đưa Syria ra tòa án hình sự quốc tế

ANTĐ - Ngày 22-5, Nga và Trung Quốc, 2 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết đưa cuộc nội chiến tại Syria lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC).

Dự thảo nghị quyết do Pháp đề xuất này, nhận được 13 phiếu thuận và 2 phiếu chống, đã không được thông qua, vì theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, để một dự thảo nghị quyết được thông qua cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị bất kỳ thành viên thường trực nào phủ quyết.

Đây là lần thứ 4, cơ quan Liên Hợp Quốc gồm 15 quốc gia này không thông qua được nghị quyết do phương Tây soạn thảo về Syria và đều bị cả Nga và Trung Quốc phủ quyết.

Syria không phải là một quốc gia thành viên của Đạo luật Rome thiết lập lên ICC, cho nên cách duy nhất có thể đưa quốc gia Trung Đông này lên tòa án quốc tế có trụ sở tại The Hague là thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga, Trung phủ quyết nghị quyết của LHQ đưa Syria ra tòa án hình sự quốc tế ảnh 1
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin 

Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng dự thảo bị phủ quyết này, nếu được thông qua, sẽ “đặt cơ sở cho sự can thiệp quân sự từ bên ngoài” vào Syria.

Ông Churkin đã đổ lỗi cho Pháp, nước soạn thảo nghị quyết, một lần nữa cố “tạo một cái cớ cho sự can thiệp quân sự vào cuộc xung đột tại Syria” trong khi “biết rõ ràng sẽ thất bại” khi được đưa ra bỏ phiếu tại hội đồng.

Dẫn chứng trường hợp của Libya, ông Churkin cho rằng việc đưa lên ICC sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này. Trước đó, Hội đồng Bảo an đã đưa Libya, khu vực Darfur của Sudan lên ICC.

Cuộc bỏ phiếu hôm 22-5 diễn ra chỉ vài ngày trước khi nhà hòa giải quốc tế về Syria Lakhdar Brahimi dự kiến từ chức vào ngày 31-5.