Nga triển khai tiêm kích mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tuần tra Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 18-10, phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ra lệnh triển khai các máy bay chiến đấu tuần tra thường xuyên trên không phận trung lập ở Biển Đen.
Máy bay tiêm kích MiG-31

Máy bay tiêm kích MiG-31

“Các máy bay tiêm kích MiG-31 của chúng tôi được trang bị hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Chúng có tầm bắn hơn 1.000 km và đạt tốc độ Mach-9”, ông Putin nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, thông báo này không nhằm mục đích đe dọa mà là phản ứng trước tình trạng bất ổn leo thang, đặc biệt là ở Trung Đông. Ông Putin đề cập đến việc Mỹ triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas, là 1 yếu tố dẫn tới quyết định của Nga

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, các cuộc tuần tra của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ giúp thực hiện việc kiểm soát đối với các diễn biến ở Địa Trung Hải.

Tổng thống Putin đưa ra thông báo nêu trên sau khi bình luận về việc Mỹ cung cấp một số tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ATACMS cho Ukraine. Tổng thống Nga gọi đó là 1 sai lầm vì nhiều lý do, chẳng hạn như kéo Mỹ sâu hơn vào cuộc xung đột.