Nga thất vọng vì không đạt được thỏa thuận hạn chế nguồn cung dầu mỏ

ANTĐ - Hôm 17-4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak vừa đổ lỗi cho các nước thành viên của Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ thế giới (OPEC) về việc làm đổ vỡ thỏa thuận đóng băng nguồn cung cấp dầu mỏ.

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc họp kéo dài 12 tiếng ở Doha, Qatar, ông Novak cho biết, 11 thành viên OPEC và 7 nước ngoài có mặt tại cuộc họp, đã dành 2 tháng để chuẩn bị thỏa thuận đóng băng sản lượng cung cấp dầu mỏ nhằm tránh giá tiếp tục sụt giảm sâu.

Nga thất vọng vì nhiều nước vùng Vịnh đã thay đổi quyết định vào phút chót

“Một vài nước OPEC bỗng dưng thay đổi quyết định vào phút chót, họ muốn có được sự cam kết của cả những nước thậm chí còn không tham dự cuộc họp. Những nước đang tham gia hội nghị đã chiếm đến 75% sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của thế giới và như vậy là quá đủ để đi tới một thỏa thuận”, ông Novak giải thích.

Ả-Rập Saudi được cho là muốn kéo vào thỏa thuận này thêm Iran, nước vừa mới được cấp phép xuất khẩu dầu trở lại và đang có một vài căng thẳng chính trị với Riyadh. Khi được hỏi về việc nước nào ngoài Ả-Rập Saudi muốn Iran phải tham gia hội nghị, ông Novak nhắc đến Qatar, Các tiêu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE) và nhiều nước vùng Vịnh.

Sau khi cuộc họp tại Doha kết thúc, giá dầu thô Brent đã giảm khoảng 4,2% xuống mức 41,29 USD/thùng.

Bộ trưởng Novak không nói Nga có quyết định tham gia phiên họp tới vào tháng 6 tới hay không, tuy nhiên cho biết, ông cảm thấy vô cùng bi quan với kết quả của cuộc đàm phán hôm 17-4 vừa qua.