Nga tăng cường hiện đại hóa hải quân

ANTĐ - Hải quân Nga sẽ được tăng cường thêm 51 tàu chiến và 24 tàu ngầm hiện đại trong đó có 8 chiếc mang tên lửa hạt nhân vào năm 2020. 

Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thế hệ mới 

Phát biểu tại hội nghị các tướng lĩnh hải quân và quan chức chính phủ ở xưởng đóng tàu Sevmash hôm 30-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, để duy trì vị thế là một trong những cường quốc hải quân hàng đầu thế giới, trong vòng 8 năm tới, nước này sẽ chi hơn 4,5 nghìn tỷ ruble để đóng những chiếc tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới mang tên lửa hạt nhân liên lục địa có sức công phá mạnh.

Trong đó chiếc tàu ngầm lớp Borei đầu tiên, Yuri Dolgoruky đang được hoàn tất các thử nghiệm cuối cùng và sẽ sớm được giao cho hải quân Nga. Ông Putin nhấn mạnh, hải quân Nga sẽ là một trong những lực lượng chính đảm nhiệm việc bảo vệ lợi kinh tế quốc gia và có vai trò đặc biệt quan trọng tại những khu vực giàu tài nguyên như Bắc cực. 

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga phụ trách công nghiệp quốc phòng, Dmitry Rogozin cho biết, nước này có thể yêu cầu các ngân hàng nhà nước cung cấp 200-300 tỷ rúp hàng năm như một phần của kế hoạch hiện đại hóa hải quân.