Nga ra “Tối hậu thư khí đốt” với Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Nga Putin đã quyết định thời hạn cuối cùng để Ukraine thanh toán tiền nợ khí đốt của Nga vào tháng 5, nếu không sẽ chuyển sang chế độ thanh toán trả trước.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến theo "đường dây nóng" ngày 17-4, ông Putin đã thông báo Nga sẽ chuyển sang hệ thống thanh toán trước đối với khí đốt cung cấp cho Ukraine sau một tháng, nếu Kiev không bắt đầu chuyển tiền trả những những khoản nợ khí đốt đã mua.

Ngày 19-04, trả lời phỏng vấn trong chương trình "Tin tức thứ Bảy với Sergei Brilev", Tổng thống Nga một lần nữa khẳng định lập trường này: "Chúng tôi sẵn sàng chờ thêm một tháng nữa. Nhưng chúng tôi không thể chờ mãi mãi...”.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại, quyết định để sang tháng 5 sẽ trở lại chế độ thanh toán trước lượng cung ứng khí đốt của Nga cho Ukraine không liên quan gì đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới ở Ukraine.

Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ukraine Naftogaz và Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Nga Gazprom đã từng là đối tác chiến lược của nhau


Tổng thống Nga nói: "Chúng tôi không dùng kinh tế để gây sức ép lên tiến trình chính trị ở Ukraine. Chỉ đơn giản là đến ngày 7-4 năm nay chúng tôi cần nhận được tiền cho lượng khí đốt cung cấp trong tháng 3, chúng tôi đã chờ và sẽ cho thêm thời hạn 1 tháng nữa”.

Ông Putin công khai trên kênh truyền hình "Nước Nga-1" khoản nợ 525 triệu USD của Kiev và cho biết, đó là mức giá thấp nhất, ưu đãi tối đa cho Ukraine. Đồng thời ông nhấn mạnh, Kiev không thể chuyển tất cả gánh nặng duy trì một đất nước 45 triệu dân sang ngân sách Nga và lên vai người nộp thuế Nga.

Nga không muốn "làm suy yếu nền kinh tế Ukraine, cũng không muốn nghi ngờ độ tin cậy của việc quá cảnh khí đốt sang châu Âu”. Theo lời ông Putin, đó là đáp lại kêu gọi quy ước với châu Âu và tất cả những quốc gia quan tâm duy trì nền kinh tế Ukraine.