Nga phản ứng việc Mỹ triển khai quân sát biên giới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng, việc Mỹ triển khai binh sĩ ở Romania làm tăng rủi ro cho an ninh của Nga, đồng thời cảnh báo Matxcơva sẽ thực hiện các biện pháp đối phó.
Binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Dù 101

Binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Dù 101

Tuyên bố trên của ông Peskov được đưa ra hôm 26-10-2022, đề cập đến Sư đoàn Dù 101 của quân đội Mỹ hiện đang đóng quân ở Romania, gần biên giới với Ukraine.

“Quân đội Mỹ càng tiến gần đến biên giới Nga, Nga càng đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn”, ông Peskov phát biểu trước báo giới.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng, việc triển khai quân đội Mỹ tới cửa ngõ nước Nga như vậy “không làm tăng khả năng dự đoán tình hình cũng như ổn định cho khu vực”, đồng thời cảnh báo Matxcơva sẽ thực hiện các biện pháp đối trả.

Tổng cộng, khoảng 4.700 lính Mỹ thuộc Sư đoàn Dù 101 đã được triển khai đến châu Âu. Tại Romania, sư đoàn này đang tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không với lực lượng của các nước thành viên NATO khác.

Theo các chỉ huy Sư đoàn Dù 101, đơn vị này là lực lượng Mỹ hiện diện gần nhất với vùng chiến sự ở Ukraine và đang “theo dõi sát sao” các hành động của Nga.

NATO đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột và sẽ không điều binh sĩ tới Ukraine. Vào cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ tăng đáng kể số lượng quân đội đặt trong tình trạng cảnh báo cao từ 40.000 lên 300.000 binh sĩ.