Nga - Mỹ hợp tác điều tra nguyên nhân va chạm vệ tinh

(ANTĐ) - Mỹ đang xúc tiến liên hệ với  Nga để tìm hiểu nguyên nhân của vụ va chạm giữa hai vệ tinh của Nga và Mỹ hồi đầu tuần.

Nga - Mỹ hợp tác điều tra nguyên nhân va chạm vệ tinh

(ANTĐ) - Mỹ đang xúc tiến liên hệ với  Nga để tìm hiểu nguyên nhân của vụ va chạm giữa hai vệ tinh của Nga và Mỹ hồi đầu tuần.

Vụ va chạm giữa vệ tinh Iridium của Mỹ và vệ tinh Cosmos-2251 của Nga (không còn hoạt động) ở khoảng cách xấp xỉ 800 km trên vùng Siberia hôm 10-2 là trường hợp hy hữu, xảy ra đầu tiên từ trước đến nay. Cuộc gặp giữa hai bên có thể diễn ra trong thời gian điều tra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Rob McInturff xác nhận. Tuy nhiên, không rõ hội nghị sẽ chỉ tập trung vào vụ việc đơn lẻ hay mở rộng ra là vấn đề an toàn cho các vệ tinh đang hoạt động.

Hiện chưa rõ liệu đây là tai nạn hay là vụ việc có thể ngăn chặn trước. Một sự thật là không gian ngày càng chật chội và hiện chưa có công nghệ nào có thể thu hồi các vệ tinh đã không còn sử dụng.

Ngày 13-2, hãng tin Nga Ria Novosti trích lời của người đứng đầu cơ quan Trạm vũ trụ quốc tế của Nga cảnh báo, mảnh vụn của vụ va chạm đang tạo ra mối nguy hiểm lớn cho các vệ tinh khác có cùng quỹ đạo. Theo ông Vladimir Solovyov: “800 km là quỹ đạo thông dụng cho hầu hết vệ tinh quan sát và viễn thông của Trái đất.

Chỉ riêng loại vệ tinh Iridium đã có tới 66 chiếc ở quỹ đạo này. Những đám mây bụi từ vụ va chạm này sẽ là mối nguy đe dọa nghiêm trọng cho chúng”.

Yên Vũ

(Theo Tân Hoa xã/ Ria Novosti)