Nga mạnh tay chi 2 triệu USD để tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

ANTĐ - Trích dẫn từ một nguồn tin ngoại giao của Nga cho biết, nước này sẵn sàng chi 2 triệu USD để thực hiện việc phá hủy kho vũ khí hóa học ở Syria.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày hôm qua xác nhận rằng thời hạn để tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở Syria sẽ bắt đầu từ hôm nay (01/11). Theo đó, toàn bộ các thiết bị quan trọng dùng để sản xuất, chế tạo vũ khí tại các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn.

Tờ Kommersant trích dẫn nguồn tin của Nga cho biết, các kho vũ khí dự trữ của Syria có thể sẽ bị tiêu hủy tại Albania. Ngoài việc chi 2 triệu USD, Nga còn sẵn sàng cung cấp các phương tiện giao thông vận tải để chuyển vũ khí hóa học của Syria tới nơi tiêu hủy.

Đóng góp của Nga trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, rất có thể sẽ được đưa vào các cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thủ đô Moscow, giữa Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc và OPCW ở Syria Sigrid Kaag, và thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.