Nga không nhận được lời đề nghị giúp đỡ nào từ vùng Donetsk

ANTĐ - Nga chưa nhận được bất kì lời đề nghị giúp đỡ nào từ cộng hoà nhân dân Donetsk (DPR), trợ lí tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hôm 28/5.

“Tôi chưa từng thấy bất kì lời đề nghị nào, nếu ông Denis Pushilin (lãnh đạo của DPR) đã gửi thư đề nghị, thì chắc hẳn tôi phải nhận được rồi”,  trợ lí tổng thống Nga- ông Yuri Ushakov nói.

Vào hôm 27/5, người đứng đầu DPR, Denis Pushilin đã tung ra một đoạn phim ngắn thỉnh cầu Nga giúp sức ở những vùng đang bị bao vây bởi quân đội Ukraine sau hàng loạt các cuộc trấn áp đẫm máu khiến nhiều người thiệt mạng ở thành phố Donetsk. Ngoài ra, ông Pushilin cũng tuyên bố đã chuyển sang sử dụng luật pháp Nga.

Người đứng đầu cộng hoà nhân dân Donetsk, Denis Pushilin (giữa)

Vào thứ 2 (26/5), vùng Donetsk đã trở thành tiêu điểm của chiến dịch quân sự đặc biệt do Kiev phát động với hàng loạt các máy bay tấn công và trực thăng quân sự được huy động. Sau một trận chiến ở sân bay Donetsk, lực lượng tự vệ đã buộc phải đầu hàng. Quân đội an ninh quốc gia Ukraine tiến vào bên trong trung tâm thành phố, nhưng những người đòi liên bang thân Nga đã chặn tất cả các ngả đường bằng những phương tiện cơ giới của mình.

Khoảng 50 thành viên của lực lượng tự vệ  và 50 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với binh lính Ukraine vào hôm 26/5 ở Kiev.

Hai nuwowcss cộng hoà nhân dân tự phong Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine đã tự tổ chức cho mình một cuộc trưng cầu dân ý về việc li khai khỏi Ukraine vào hôm 11/5 và đạt được kết quả hơn 90% người dân đồng ý thành lập nhà nước mới. Hai nhà nước cộng hoà này cũng đã kí hiệp ước thành lập một Liên hợp cộng hoà nhân dân vào hôm 24/5.