Nga điều thêm 4 chiến đấu cơ Su-35 sang Syria trước mối đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga tiếp tục tăng cường thêm 4 chiến đấu cơ Su-35 tới Syria nhằm đề phòng các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo, sẽ tiến hành hoạt động quân sự lớn nhất ở Syria từ trước tới nay, đồng thời Ankara cũng cho biết, không có ý định nhường bước trước các đồng minh của Syria (Nga và Iran) tại chiến trường này.

Ngay sau tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga lập tức đã triển khai thêm 4 chiến đấu cơ cực mạnh Su-35 sang Syria. Đáng chú ý, những chiến đấu cơ này sẽ không đóng tại căn cứ không quân Khmeimim, mà chúng sẽ đóng tại căn cứ Kamyshli, gần biên khu vực quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai tại Syria. Động thái này của Moscow được cho là nhằm đề phòng các động thái quân sự từ phía Ankara.

Chiến đấu cơ Su-35

Chiến đấu cơ Su-35

Su-35 là tiêm kích chiếm ưu thế trên không hàng đầu của Nga hiện nay, chúng đại diện cho đỉnh cao của dòng tiêm kích thế hệ 4. Ngoài khả năng cơ động vượt trội, Su-35 còn có nhiều hệ thống điện tử và vũ khí ngang ngửa tiêm kích tối tân nhất của phương Tây hiện nay.

Su-35 được coi là thế hệ tiêm kích 4++, do nó có một số tính năng của tiêm kích thế hệ thứ 5. Việc đưa tiêm kích Su-35 vào biên chế chính thức đã nâng cao đáng kể sức chiến đấu của không quân Nga trước khi tiêm kích thế hệ thứ 5 Su- 57 vào sản xuất hàng loạt.

Nguyên mẫu Su-35 đầu tiên ra mắt năm 2007 và bay thử chuyến đầu vào ngày 19/02/2008, quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2009. Không quân Nga là lực lượng vận hành nhiều tiêm kích Su-35 nhất thế giới, trong khi Trung Quốc trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua mẫu chiến đấu cơ này, tiếp đến là Ai Cập.

Tuy thua kém về khả năng tàng hình cũng như hệ thống điện tử, nhưng bù lại Su-35 lại có sự siêu cơ động, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không chiến trong tầm gần rất có thể F-22 Raptor của Mỹ sẽ thất thế bởi Su-35.