Nga điều 'chiến thần' Su-35 chặn pháo đài bay B-52 của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nga thông báo đã điều động tiêm kích Su-35 để chặn 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ trên không phận biển Baltic.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tiêm kích Su-35 của nước này đã được huy động tới biển Baltic hôm 20/3 để chặn 2 máy bay ném bom của Mỹ bay về hướng biên giới Nga.

"Radar phòng không tại Quân khu miền Tây hôm 20/3 phát hiện hai mục tiêu trên biển Baltic đang tiến về phía biên giới Nga. Một tiêm kích Su-35S thuộc lực lượng trực ban phòng không quân khu được triển khai để nhận dạng, xác định đó là oanh tạc cơ B-52H của Mỹ và giám sát hoạt động của biên đội này", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết.

Nga cho biết, tiêm kích Su-35 trở về căn cứ sau khi nhóm oanh tạc cơ B-52 Mỹ chuyển hướng ra xa không phận Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiến đấu cơ nước này tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế về sử dụng vùng trời và biên giới Nga không bị xâm phạm.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Máy bay tiêm kích Su-35 của Nga và máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ

Máy bay tiêm kích Su-35 của Nga và máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ

Nga và Mỹ thường triển khai oanh tạc cơ, máy bay trinh sát áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này, nhưng hai bên thường tiến hành hoạt động tiếp cận, giám sát một cách chuyên nghiệp và an toàn.

Su-35 được coi là thế hệ tiêm kích 4++, nó có một số tính năng của tiêm kích thế hệ thứ 5. Việc trang bị tiêm kích Su-35 đã nâng cao đáng kể sức chiến đấu của không quân Nga trước khi tiêm kích thế hệ thứ 5 Su- 57 được sản xuất với số lượng lớn.