Nga có thể đã triển khai cá heo để bảo vệ căn cứ ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga có thể đã triển khai những cá heo để bảo vệ căn cứ hải quân của nước này ở Biển Đen khỏi 1 cuộc tấn công tiềm tàng từ dưới nước.
Nga từ lâu đã huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự

Nga từ lâu đã huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự

Viện Hải quân Mỹ (USNI) đã phân tích hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ tại quân cảng Sevastopol và kết luận rằng 2 chuồng cá heo đã được chuyển đến căn cứ này vào tháng 2 vừa qua khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga từ lâu đã huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự, sử dụng động vật có vú sống dưới nước để lấy đồ vật hoặc ngăn chặn các thợ lặn của đối phương.

Căn cứ hải quân Sevastopol rất quan trọng đối với quân đội Nga, vì nó nằm ở phía Nam của Crimea. Theo phân tích của USNI, nhiều tàu Nga neo đậu ở đó, ngoài tầm bắn của tên lửa Ukraine, song dễ bị biệt kích phá hoại từ bên dưới.

Ukraine cũng huấn luyện cá heo tại 1 thủy cung gần Sevastopol, trong chương trình ra đời từ 1 kế hoạch thời Liên Xô hồi những năm 1990.

Trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, cả Mỹ và Liên Xô đều phát triển việc sử dụng cá heo có khả năng định vị bằng tiếng vang, cho phép chúng phát hiện các vật thể dưới nước như thủy lôi.

Cá heo không phải là sinh vật đại dương duy nhất mà quân đội Nga có thể đã huấn luyện. Một con cá voi beluga từng bị phát hiện ngoài khơi bờ biển Na Uy vào năm 2019 được cho là đã được huấn luyện bởi Hải quân Nga.