Nga có đồng minh mới trong vấn đề Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói với tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hai quốc gia có thể cùng nhau hợp tác trong những hoạt động liên quan đến tình hình Ukraine.

“Tôi muốn nói chuyện cởi mở về vấn đề Ukraine và bằng cách nào đó phối hợp trong hành động. Tôi nghĩ cuộc khủng hoảng sẽ không chấm dứt trong hôm nay hay ngày mai và sẽ ảnh hưởng đến cả Nga lẫn Belarus”, tổng thống Belarus Lukashenko nói chuyện với ông Putin trong cuộc gặp ở Moscow.

Tổng thống Putin đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với người đồng cấp của Belarus ở Moscow

Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với những lãnh đạo trong khối Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể, bao gồm Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan and Belarus vào hôm 8/5. Lãnh đạo những nước này đã cùng theo dõi cuộc diễn tập quân sự của Nga và cùng nhau thảo luận về các vấn đề chung, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Belarus là quốc gia đầu tiên tuyên bố ủng hộ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên Bang giữa tháng 3-2014. Ông Lukashenko cũng chỉ trích những hành động quân sự gần đây của chính quyền lâm thời Kiev, dẫn đến hàng chục người thiệt mạng ở miền đông Ukraine. Số người thiệt mạng nhiều nhất được ghi nhận vào ngày 2/5 ở thành phố cảng miền nam Odessa, với 46 người thiệt mạng và 214 người bị thương trong một vụ hoả hoạn ở trung tâm thương mại.

Những người ủng hộ liên bang hoá đã càn quét khắp khu vực nói tiếng Nga, sau khi dân chúng địa phương từ chối công nhận chính phủ tạm quyền ở Kiev. Nga đã gọi hành động hỗ trợ chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình là “một hành động trừng phạt” và cáo buộc chính quyền Ukraine đang phát động chiến tranh chống lại chính người dân của mình.