Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 7-11, Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), cáo buộc Mỹ làm xói mòn an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh bằng việc mở rộng liên minh quân sự NATO.
Một hệ thống tên lửa của Nga

Một hệ thống tên lửa của Nga

Hiệp ước CFE được ký vào năm 1990 giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và khối Hiệp ước Warsaw lúc bấy giờ, và đã thiết lập một giới hạn về số lượng vũ khí thông thường mà các bên đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh có thể sở hữu, nhằm cân bằng sức mạnh giữa các bên.

Nga phê chuẩn hiệp ước này vào năm 1999, nhưng đã đình chỉ việc thực hiện vào năm 2007 trong bối cảnh căng thẳng với NATO. Hồi tháng 5 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật bãi bỏ hiệp ước này.

Ngày 7-11-2023, Bộ Ngoại giao Nga thông báo thủ tục rút Nga khỏi Hiệp ước CFE đã hoàn tất vào lúc 0h cùng ngày và văn kiện này không còn hiệu lực đối với Matxcơva.

Nga nói rằng, việc Mỹ thúc đẩy mở rộng NATO đã khiến các nước trong liên minh quân sự này “công khai vi phạm” các hạn chế trong hiệp ước, đồng thời cho biết thêm, việc NATO kết nạp Phần Lan và việc Thụy Điển đang trong quá trình gia nhập liên minh quân sự này đồng nghĩa hiệp ước đã “chết”.

Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cuối tuần qua cho biết quan hệ với Mỹ đang ở mức dưới 0.

Sau khi Nga tuyên bố ý định rút khỏi hiệp ước trong năm nay, NATO đã lên án quyết định này và cho rằng nó làm suy yếu an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.