Nga: Châu Âu phải kêu gọi Kiev thực hiện thoả thuận Geneva

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Uỷ ban châu Âu có nghĩa vụ phải kêu gọi Kiev thực hiện đúng thoả thuận Geneva hồi tháng trước nhằm giảm căng thẳng và chuẩn bị hiến pháp mới cho Ukraine.

“Uỷ ban châu Âu có trách nhiệm kêu gọi chính quyền lâm thời ở Kiev phải tuân thủ vô điều kiện thoả thuận Geneva về việc giảm căng thẳng và chuẩn bị hiếm pháp mới cho các vùng lãnh thổ của Ukraine”, ngoại trưởng Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Vào ngày 17/4 ở Geneva, những nhà ngoại giao hàng đầu đến từ Nga, Mỹ, châu Âu và Ukraine đã đồng ý về những thoả thuận nhằm giảm căng thẳng ở Ukraine bao gồm giải giáp các lực lượng vũ trang phi pháp và đối thoại nhằm cải tổ hiến pháp.

Mặc dù Kiev đã hứa sẽ hạ vũ khí nhưng những cuộc tấn công vẫn tiếp tục xảy ra chống lại những người biểu tình thân Nga, đỉnh điểm là ngày thứ 6 đẫm máu ở thành phố Odessa với 46 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

Moscow cho rằng những hành động này trấn áp của chính phủ Ukraine đang phá huỷ hoàn toàn những hy vọng nhằm thực hiện thoả thuận Geneva và yêu cầu tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và Hội đồng châu Âu đưa ra một đánh giá khác quan về những gì đã xảy ra ở Ukraine.